Bình Định hoàn thành 71 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 16/12/2020 16:47 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cập nhật đầy đủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao với 71 nhiệm vụ, đã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 71 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.
Bình luận 0

Ngày 16/12, UBND tỉnh Bình Định vừa có báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, gửi đến Văn phòng Chính phủ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển. 

Bình Định hoàn thành 71 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao - Ảnh 1.

Năm 2020, tỉnh Bình Định có nhiều thay đổi nhân sự với các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: Dũ Tuấn

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) năm 2020 tăng 3,61%, cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Toàn tỉnh đã thu hút đầu tư 3 dự án FDI với vốn đăng ký 9 triệu USD, 114 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 19.566 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.187 tỷ đồng, vượt 23,6% dự toán năm. Năm 2020 là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định, đạt mốc hơn 1 tỷ USD.

Bình Định hoàn thành 71 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao - Ảnh 2.

Phá rừng vẫn diễn ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định và bị phát hiện năm 2020.

Năm 2020, tỉnh Bình Định không có đề án, nội dung trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng và chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư.

Riêng đối với các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến tỉnh, UBND tỉnh Bình Định đã chủ động phối hợp, hoặc được các Bộ, ngành Trung ương phối hợp hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Đến ngày 30/11, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cập nhật đầy đủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao với 71 nhiệm vụ, đã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 71 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Bình Định hoàn thành 71 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao - Ảnh 3.

Năm 2020, tỉnh Bình Định thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão lũ liên tục. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân bị thiệt hại trong bão số 9.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, trong năm 2020, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự 60 Hội nghị toàn quốc do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức, chủ trì 55 Hội nghị cấp tỉnh.

Bình Định hoàn thành 71 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao - Ảnh 4.

Bình Định là một trong số ít địa phương dành số lượng lớn quỹ đất vàng ven biển xây dựng công viên, không gian công cộng, phục vụ cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Mặc dù đạt được những kết quá rất khả quan, tuy nhiên lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn khuyết điểm, tồn tại.

Theo đó, kinh tế của tỉnh Bình Định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng giảm đáng kể so với cùng kỳ, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng chưa đạt kế hoạch đề ra.

Công tác thu hút đầu tư được quan tâm đẩy mạnh, nhưng kết quả đem lại còn hạn chế, nhất là thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn, công nghệ hiện đại vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn.

Bình Định hoàn thành 71 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao - Ảnh 5.

Tỉnh Bình Định liên tục đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhiều tuyến đường giao thông hiện đại để kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất sản suất nông nghiệp, phá rừng, xây dựng trái phép nhà ở và khai thác tài nguyên khoáng sản không đúng quy định còn xảy ra ở một số địa phương.

Trong khi đó, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong thực hiện công tác cải cách hành chính, vẫn còn tình trạng nhiều hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá thời hạn quy định.

Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, thực thi công vụ của một số nơi chưa cao, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem