Bình Định: "Hung thần" xe tải... "phá nát" đường

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 28/08/2020 07:11 AM (GMT+7)
Cả ngày lẫn đêm, hàng trăm lượt xe chở cát quá tải, rơi vãi “phá nát” đường ĐT 636 (đoạn giáp ranh giữa huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).
Bình luận 0

Những ngày này, tuyến đường ĐT 636 (đoạn giáp ranh giữa xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn và xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã trở thành "điểm nóng", bởi xuất hiện rất đông xe tải chở cát có dấu hiệu quá tải, vượt quá thành thùng, nước cát rơi vãi tung tóe trên đường.

Thậm chí, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà… gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 1.

Xe tải chở cát còn ướt trực tiếp từ lòng sông Kôn di chuyển lên đường thuộc địa phận huyện Tây Sơn.

Ông Th. V. D (ở xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) cho biết, đa số các xe tải xuất phát từ các mỏ cát thuộc địa phận huyện Tây Sơn rồi di chuyển trên tuyến đường ĐT 636 đi qua xã Nhơn Phúc, Nhơn Khánh...

"Người dân ở đây nghe đến xe chở cát ai cũng ngán ngẩm, rùng mình. Xe chạy phóng nhanh vượt ẩu, rơi vãi nước cát đầy đường, đường sá bị hư hỏng hết, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền xử lý mà chưa được", ông D cho hay.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 2.

Xe chở cát di chuyển trên tuyến đường ĐT 636.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các mỏ cát nằm khu vực giáp ranh giữa huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) là điểm xuất phát của hàng trăm lượt xe trọng tải lớn, khiến người dân "kêu trời". 

Thậm chí, nhiều mỏ cát tại khu vực này  có dấu hiệu vi phạm khi khai thác cát dưới sông, rồi đổ trực tiếp lên xe tải, có chiều cao vượt quá thành thùng, gây rơi vãi trên đường.

Đặc biệt, nhiều xe tải vi phạm ngang nhiên di chuyển trên tuyến đường ĐT 636, đường nội thị Ngô Đức Đệ, Ngô Gia Tự (thị xã An Nhơn), hàng loạt xe tải chở đầy ắp cát… che đậy sơ sài, làm rơi vãi xuống đường, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 3.

Nước cát, vô tư chảy rơi vãi trên đường di chuyển thuộc địa phận thị xã An Nhơn.

Điều đáng nói, theo phản ánh của người dân những "hung thần" này hoạt động rầm rộ, công khai giữa ban ngày nhưng "thiếu vắng" lực lượng chức năng như CSGT, Thanh tra giao thông có mặt để kiểm tra, xử lý.

Tại mỏ cát được cấp phép cho Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ (thuộc xã Tây Bình, huyện Tây Sơn), hoạt động khai thác diễn ra cả ngày lẫn đêm, các xe có trọng tải lớn được lấy cát trực tiếp từ sông di chuyển trên đường gây ra tình trạng rơi vãi, gây bức xúc cho người dân.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 4.

Tại mỏ cát Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ còn khai thác cả ban đêm.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) Văn Ngọc Quế cho biết, trên địa bàn xã có 3 mỏ cát được UBND tỉnh Bình Định cấp phép gồm: Công ty Tuấn Phong, Đắc Tài và GMT.

"Các doanh nghiệp trên địa bàn xã chỉ khai thác ban ngày. Còn doanh nghiệp khai thác cả ngày lẫn đêm là Công ty Thiên Hưng Mỹ Thọ, mỏ cát nằm ở xã Tây Bình nhưng các xe tải di chuyển qua xã Bình Nghi rồi về hướng thị xã An Nhơn. 

Xe chở cát để nước chảy ra đường đi qua huyện Tây Sơn chỉ hơn 100m, chủ yếu là đi qua địa phận thị xã An Nhơn, nhưng đoạn đường này đã bị hư hỏng nhiều rồi", ông Quế cho hay.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 5.

Điểm đến của xe chở cát vượt quá thành thùng là điểm tập kết cát nằm ở xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn.

Theo ông Quế, khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) và xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) đã xuất hiện các xe tải chở cát gây bức xúc cho người dân, hư hỏng đường.

"Đợt tiếp xúc cử tri với ông Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa rồi, nhiều cử tri đã phản ánh và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý tình trạng xe chở cát gây hư hỏng đường.

Nhưng trách nhiệm cân tải trọng, xe tải chở cát vi phạm thuộc về Thanh tra giao thông, CSGT và khi nhà nước cấp phép, việc khai thác ngày hay đêm là do doanh nghiệp", ông Quế thông tin.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 6.

Xe tải tung hoành trên đường khiến người dân bức xúc.

Người dân địa phương kiến nghị, Thanh tra giao thông, CSGT huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cần nhanh chóng vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các xe tải vi phạm, đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 7.

Đường sá hư hỏng nghiêm trọng, người dân bức xúc cầu cứu.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 8.

Nước chảy ra đường nhưng thiếu vắng lực lượng xử lý.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 9.

Xe tải di chuyển từ đường nội thị đường Ngô Gia Tự, thị xã An Nhơn về huyện Tuy Phước vào ban đêm.

Bình Định: "Hung thần" xe tải "phá nát" đường, dân bức xúc, Thanh tra, CSGT ở đâu(?) - Ảnh 10.

Tuyến đường nát vụn, dày đặc ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem