Bình Định: "Xẻ đất công" trái luật cấp cho cán bộ ở huyện Vân Canh

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 25/05/2022 11:26 AM (GMT+7)
5 trường hợp, trong đó có 2 cựu Chủ tịch UBND xã đã được UBND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) cấp đất công trái luật, nhiều cán bộ vi phạm bị đề nghị xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền.
Bình luận 0

Đất công biến thành của riêng do "cả nể"?

Vụ việc cấp đất lâm nghiệp cho cán bộ xã tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh qua loạt bài "cấp nhầm đất" cho cán bộ từ năm 2020, đến nay vụ việc đã được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. 

Theo báo cáo số 79/BC-UBND do UBND huyện Vân Canh gửi Ban thường vụ Huyện uỷ hồi tháng 3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện kết luận, việc cấp đất theo dự án 672 cho 5 hộ dân tại xã Canh Hoà gồm: ông Đoàn Văn Mức – nguyên Chủ tịch UBND xã Canh Hoà, ông Đoàn Văn Môn - nguyên Chủ tịch UBND xã Canh Hoà, ông Trần Điệp, ông Đoàn Văn Hoài và ông Trần Trung Thạch (tất cả đều nằm tại tiểu khu 375b), trái quy định theo Khoản 3, Điều 50 Luật đất đai 2003. 

Vì các hộ dân này không khai hoang, quản lý, sử dụng diện tích đất đã kê khai xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà thực tế diện tích đất của các hộ là do UBND xã Canh Hoà quản lý. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hầu hết do UBND huyện Vân Canh cấp vào năm 2010, sự việc cấp đất này được cho là trái luật và có rất nhiều cán bộ chịu trách nhiệm với vi phạm này.

Theo báo cáo, ông Lưu Mạnh Hùng – nguyên cán bộ địa chính xã Canh Hoà không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của mình và "cả nể" lãnh đạo cấp trên (ông Đoàn Văn Mức và Đoàn Văn Môn), đã xác nhận sai nguồn gốc cho 5 hộ dân với tổng diện tích 376.075m2 đất lâm nghiệp (đất của UBND xã quản lý nhưng xác nhận là đất khai hoang năm 1996). 

Dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định tại Khoản 3, Điều 50 Luật đất đai 2003. Hành vi của ông Hùng làm trái quy định trong quản lý đất đai gây thiệt hại cho nhà nước 376.075m2 đất lâm nghiệp, đề xuất xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền.

Bình Định: Huyện ‘xẻ’ đất công trái luật cấp cho cán bộ - Ảnh 1.

Bản đồ địa chính lâm nghiệp xã Canh Hòa. Ảnh: Dũ Tuấn.

Còn ông Đoàn Văn Môn – nguyên Chủ tịch UBND xã Canh Hòa do thiếu kiểm tra tin tưởng vào cán bộ chuyên môn nên đã xác định sai nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của 4 hộ dân dẫn đến đề nghị UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. 

Ngoài ra, ông Môn còn lợi dụng sự ảnh hưởng của mình để xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Hành vi của ông Môn là thiếu trách nhiệm, làm trái quy định tại Khoản 3, Điều 50 Luật đất đai 2003, gây thiệt hại cho nhà nước 376.075m2 đất lâm nghiệp, ông Môn đã về hưu nên đề xuất xử lý nghiêm về mặt Đảng.

Cũng theo cơ quan chức năng, ông Đoàn Văn Mức – nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND xã Canh Hoà, thời điểm xin giao đất ông Mức đang giữ chức Chủ tịch UBND xã, dù không đủ điều kiện, không có đất nhưng ông Mức lợi dụng sự ảnh hưởng của mình tác động đến ông Lưu Mạnh Hùng là cán bộ địa chính xã, để xin cấp đất trái quy định tại Khoản 3, Điều 50 Luật đất đai 2003, gây thiệt hại về quản lý nhà nước giao cho UBND xã Canh Hoà quản lý với diện tích 376.075m2 đất lâm nghiệp. 

Hành vi của ông Mức lợi dụng sự ảnh hưởng xin giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, đề xuất xử lý nghiêm về mặt Đảng.

Trách nhiệm của lãnh đạo đương chức lẫn về hưu

Theo xác minh của cơ quan chức năng huyện Vân Canh, ông Nguyễn Tiến Sĩ – cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Canh, có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về hiện trạng sử dụng đất đối với thửa đất của 5 hộ dân trên. 

Do thiếu kiểm tra nên ông Sĩ đã ký xác nhận tham mưu cho ông Phạm Thế Phong ký đề nghị cho 5 hộ dân đủ điều kiện được giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định tại Khoản 3, Điều 50 Luật đất đai 2003. Hành vi của ông Sĩ là thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại 376.075m2 đất lâm nghiệp, đề xuất xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền.

Ông Phạm Thế Phong – Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Canh (trước đây là Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất), có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ xin cấp đất của 5 hộ dân. 

Ông Phong do tin tưởng vào kiểm tra, xác nhận của ông Sĩ nên xác nhận 5 hồ sơ trên là đủ điều kiện đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sai quy định tại khoản 3, điều 50 luật đất đai 2003. Hành vi của ông Phong là thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại 367.075m2 đất lâm nghiệp, ông Phong hiện nay là Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Canh,  đề xuất xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền.

Bình Định: Huyện ‘xẻ’ đất công trái luật cấp cho cán bộ - Ảnh 2.

Người dân ở xã Canh Hoà, huyện Vân Canh thắc mắc việc cấp đất rừng cho cán bộ nhưng không khai hoang. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - nguyên Phó Trưởng phòng TNMT huyện Vân Canh, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tham mưu cho UBND huyện ra quyết định giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do tin tưởng vào cán bộ cấp dưới đã tham mưu cho UBND huyện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ dân sai quy định tại Khoản 3, Điều 50 Luật đất đai 2003. 

Hành vi của ông Kỳ là thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại 367.075m2 đất lâm nghiệp, ông này nghỉ hưu từ ngày 1/1/2022, đề xuất xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền.

Ông Nguyễn Trọng Hường – nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, thiếu kiểm tra, tin tưởng vào cán bộ chuyên môn, ký quyết định giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ dân không đúng theo quy định, tại Khoản 3, Điều 50 Luật đất đai 2003. 

Hành vi của ông Hường, thiếu trách nhiệm trong việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định, gây thiệt hại 367.075m2 đất lâm nghiệp, ông Hường đã về hưu nhưng cần xử lý nghiêm về mặt Đảng.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Vân Canh đã giao UBND huyện chỉ đạo thu hồi đối với diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật và xem xét xử lý về mặt Nhà nước đối với cán bộ vi phạm theo quy định.

Đúng thì làm nhưng sai phải "xử"

Bắt đầu từ năm 2020, Báo Dân Việt đã vào cuộc xác minh và đăng tải loạt bài về thực trạng người dân bức xúc việc cấp đất lâm nghiệp theo dự án 672 cho cán bộ tại xã Canh Hoà, huyện Vân Canh.

Cụ thể, gần 20 hộ dân là người đồng bào dân tộc đã gửi đơn cứu xét đến Ban thường vụ Huyện ủy, UBND và Công an huyện, đề nghị làm rõ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với trường hợp là cán bộ, người nhà cán bộ xã, có đúng đối tượng hay không(?).

Bởi, theo phản ánh của người dân, một số đối tượng không hề phát dọn, khai hoang và sau khi được cấp đất, cũng không canh tác mà mang đi chuyển nhượng, bán cho người từ nơi khác đến trồng rừng.

Đặc biệt, Giấy chứng nhận quyền sử dụng hàng chục ha đất rừng được cấp "không phù hợp" cho cán bộ xã, người nhà cán bộ nhận đất rừng không canh tác lại mang đi chuyển nhượng. Tại đây, cũng xảy ra tranh chấp đất đai giữa người từ nơi khác với cư dân địa phương nên mọi chuyện "vỡ lở", gây hoài nghi trong nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Vân Canh Lê Bá Thành quả quyết rằng: "Đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ, ai sai sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật".

Trước báo giới, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nêu quan điểm: "Xử lý theo nguyên tắc bình đẳng, đúng thì làm nhưng sai thì phải "xử", chuyện này lịch sử để lại nên giải quyết từng bước. Giao cho Chủ tịch huyện Vân Canh kiểm tra, xử lý".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem