Bình Dương: Sắp công bố dự án xây Trung tâm Thương mại Thế giới

Văn Dũng Thứ tư, ngày 02/10/2019 09:44 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Bình Dương sẽ công bố dự án xây dựng Trung tâm Thương mại Thế giới tại chương trình Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis năm 2019 diễn ra vào cuối tháng 11 này.
Bình luận 0

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, vào ngày 23/11 tới, tỉnh sẽ tổ chức diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis năm 2019. Tại chương trình này, Bình Dương sẽ tiến hành công bố dự án Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC BDNC).

Mục tiêu của việc hình thành và phát triển Trung tâm Thương mại Thế giới là kết nối và giúp các doanh nghiệp địa phương phát triển giao thương quốc tế, phát triển Bình Dương trở thành một khu vực năng động có đa dạng dịch vụ chuyên nghiệp, phát triển nhân lực có khả năng phát triển thương mại toàn cầu và tăng sức hút cho các dự án bất động sản trong khu vực. 

WTC BDNC với vai trò hỗ trợ hoạt động dịch vụ thương mại quốc tế tại Bình Dương và các khu vực lân cận, sẽ tổng hợp các nguồn lực trong và ngoài nước (bao gồm cơ sở vật chất và dịch vụ thương mại quốc tế) như trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại mua sắm, tổ hợp nhà hàng khách sạn. 

img

Bình Dương sẽ xây dựng Trung tâm Thương mại Thế giới tại trung tâm hành chính tỉnh. Ảnh: V.D

Cơ sở dịch vụ thương mại quốc tế tại trung tâm gồm dịch vụ tổ chức hội nghị, hội chợ quốc tế, dịch vụ kết nối doanh nghiệp thương mại, kết nối phái đoàn thương mại, trung tâm thông tin và hỗ trợ phát triển thương mại quốc tế, trung tâm đào tạo phát triển nhân lực thương mại toàn cầu…

WTC BDNC cũng sẽ kết nạp các doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp này sẽ trở thành thành viên của WTCA cũng như có khả năng kết nối với hơn 1 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu.

Trên cơ sở chấp thuận của WTCA, Bình Dương sẽ tiến hành xây dựng WTC BDNC tại khu vực vòng xoay trung tâm thành phố mới, ngay cạnh Trung tâm Hành chính tỉnh. Khi hình thành, nơi đây sẽ là một quần thể bao gồm trung tâm hội chợ, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm, khu văn phòng, nhà ga Metro kết nối với tuyến Metro số 1 của TP.HCM.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm mong muốn phát triển Trung tâm Thương mại Thế giới tại Bình Dương hơn cả một tòa nhà hay một tổ chức, là một trung tâm phức hợp dịch vụ thu hút các hoạt động thương mại quốc tế tại khu vực Đông Nam bộ. 

Được biết, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, hiện có 64 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây.

Ông Nguyễn Thanh Trúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Dương cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp đang hoạt động. Về thu hút đầu tư nước ngoài tính lũy kế thì Bình Dương có hơn 3.674 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 34,7 tỉ USD. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký vào Bình Dương đạt 2,42 tỉ USD, tăng 81% so so với cùng kỳ năm trước. 

​WTCA là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị theo mô hình thành viên được thành lập để hỗ trợ vận hành các trung tâm thương mại thế giới. Tổ chức được thành lập nhằm mục tiêu thúc đẩy thương mại và cơ hội đầu tư cho các nhà phát triển bất động sản thương mại, các cơ quan phát triển kinh tế khu vực và các doanh nghiệp quốc tế mong muốn kết nối toàn cầu để phát triển khu vực địa phương. 

WTCA hiện có 330 thành viên chính thức đến từ 100 quốc gia khác nhau và hơn 1 triệu doanh nghiệp tham gia. Lợi ích của việc tham gia hiệp hội là thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại đô thị mạnh mẽ, tạo uy tín, bộ mặt quốc tế của thành phố, tạo ra nhiều công trình biểu tượng tăng giá trị cơ sở, tạo nên sự thịnh vượng từ việc đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Khi gia nhập WTCA, các thành viên sẽ có đặc quyền sử dụng một thương hiệu WTC, tham gia vào mạng lưới toàn cầu, các bất động sản mang tính chất biểu tượng sẽ được đặt tên, cũng như tổ chức các hoạt động thương mại thích hợp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem