Binh lính Anh được khuyên chuẩn bị cho cuộc chiến 'dài hơi' với Nga

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 23/08/2022 06:14 AM (GMT+7)
Sĩ quan Paul Carney khuyên các binh lính Anh nên thảo luận về khả năng một đợt triển khai "kéo dài" với gia đình của họ.
Bình luận 0
Binh lính Anh chuẩn bị chiến đấu với Nga - Ảnh 1.

Quân đội Anh huấn luyện ở Estonia trong khuôn khổ cuộc tập trận eFP của NATO, ngày 26 tháng 8 năm 2017. Ảnh: Flickr

Thiếu tá Lục quân Paul Carney nói rằng quân đội Anh phải sẵn sàng chiến đấu với Nga, và nên chuẩn bị tâm lý cho gia đình của họ trước viễn cảnh một đợt triển khai "kéo dài". Lời khuyên của ông được đưa ra sau khi Tổng tham mưu trưởng mới của Anh nói rằng các lực lượng nước này cần sẵn sàng "đánh bại Nga trong trận chiến".

Viết cho tạp chí 'Người lính' của Quân đội Anh số mới nhất, Carney nói rằng "quân đội đang chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa từ Nga" và "sẽ sẵn sàng, với trang thiết bị phù hợp, để ngăn chặn một cuộc chiến trong tương lai ở châu Âu".

"Tôi muốn tất cả chúng ta kiểm tra xem liệu mọi người có đủ sức khỏe để triển khai chiến dịch hay không. Và điều quan trọng nữa là chúng ta phải chuẩn bị cho những người thân yêu và gia đình, những người chịu thiệt thòi nhất khi chúng ta vắng mặt", ông tiếp tục.

"Yêu cầu của tôi là bây giờ là các bạn hãy chia sẻ với gia đình của mình... Chúng ta có thể sẽ mất liên lạc trong thời gian dài".

Cảnh báo của Carney không báo hiệu sự thay đổi sắp xảy ra đối với vai trò của Anh trong xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, một cảnh báo vào tháng 6 của Tổng tham mưu trưởng mới của Anh, Tướng Patrick Sanders, cho thấy rằng quân đội nước này coi Nga là đối thủ lớn tiếp theo của mình.

Sanders viết trong một bức thư: "Nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo ra một quân đội có khả năng chiến đấu bên cạnh các đồng minh và đánh bại Nga trong trận chiến. Chúng ta là thế hệ quân đội nhiều khả năng sẽ chiến đấu ở châu Âu một lần nữa".

Anh đã viện trợ cho Ukraine 2,3 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ USD) kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào tháng Hai. Lực lượng Anh hiện đang huấn luyện các tân binh Ukraine tại Anh, và các cơ quan tình báo của nước này được cho là đã chia sẻ thông tin với các đối tác Ukraine.

Anh là một thành viên của liên minh NATO, và trong trường hợp nước này tham gia vào cuộc chiến mở rộng với Nga, 29 quốc gia thành viên khác của khối, bao gồm cả Mỹ, sẽ có nghĩa vụ tham gia vào cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem