Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 18/08/2023 11:46 AM (GMT+7)
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước Trần Văn Vinh, cho biết, đời sống của hội viên, nông dân Bình Phước ngày càng được nâng cao, với thu nhập bình quân tăng 1,5 lần so với năm 2018.
Bình luận 0

Sáng nay, 18/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục làm việc với sự tham dự, chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng các lãnh đạo ban ngành tỉnh.

Đời sống nông dân tỉnh Bình Phước được nâng cao, thu nhập của hội viên nông dân tăng 1,5 lần so với năm 2018 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân Bình Phước Trần Văn Vinh phát biểu tại đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong phiên làm việc ngày thứ hai, đại hội nghe báo cáo kết quả làm việc phiên thứ nhất. Đồng thời tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác nhân sự chủ chốt, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông Việt Nam, thông qua nghị quyết đại hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước Trần Văn Vinh cho biết Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của nông dân, với lực lượng chiếm trên 70% dân số toàn tỉnh. 

Nông dân Bình Phước có truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất. Phát huy truyền thống của nông dân Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở. 

Công tác hỗ trợ nông dân, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân ngày càng được phát huy mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội có nhiều chuyển biến rõ nét, trình độ năng lực cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Qua đó, đời sống của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân tính đến cuối năm 2022 đạt 85,1 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2018.

Bình Phước có 11 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 3 huyện biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của Campuchia. Đây được xem là một vùng đất trẻ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gần TP.HCM.

Nhờ đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nên Nông dân Bình Phước canh tác nhiều loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su, điều, cà phê, hồ tiêu... đã tạo nên tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế của Bình Phước.

Bình Phước đang xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. 

Cũng nhờ vậy mà chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Đến cuối năm 2022, tỉnh có 3/11 huyện thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 2/11 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, nhưng nhờ nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bình Phước vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã đề ra.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ được các cấp Hội quan tâm thực hiện; Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới, chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tại Bình Phước xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân...

Tại Đại hội, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bình Phước; gợi mở những nội dung, vấn đề quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội Nông dân để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem