Đại hội VIII Hội NDVN: Kỳ vọng từ cơ sở về một tập thể Ban Chấp hành bản lĩnh, năng động, trách nhiệm

Nguyễn Việt Thứ sáu, ngày 22/12/2023 10:45 AM (GMT+7)
Hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Báo Dân Việt đã ghi nhận những tâm tư, kỳ vọng của cán bộ Hội cơ sở. Vậy, cán bộ Hội cơ sở đang mong muốn, kỳ vọng những điều gì ở Đại hội khoá VIII lần này?
Bình luận 0

Tôi là Phùng Gia Vương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương rất vui mừng chào đón sự kiện lớn của người nông dân Việt Nam. Đó là Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong các ngày 25 - 27/12 với 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và Phong trào Nông dân của khoá VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trọng tâm cho khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đặc biệt, tại Đại hội có một nội dung rất quan trọng, đó là tiến hành bầu ra Ban chấp hành khoá mới.

Bản thân tôi kỳ vọng các đại biểu dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, có trình độ, tâm huyết với Công tác Hội và Phong trào Nông dân, mong muốn giúp người nông dân Việt Nam nâng cao hiệu quả sản xuất, đổi thay cuộc sống để bầu vào Ban chấp hành để trong nhiệm kỳ mới thu được nhiều thành tựu trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác Hội và Phong trào nông dân.

Đại hội VIII Hội NDVN: Kỳ vọng từ cơ sở về một tập thể Ban Chấp hành bản lĩnh, năng động, trách nhiệm- Ảnh 1.

Ông Phùng Gia Vương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đặc thù là một xã miền núi, hội viên nông dân của chúng tôi chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, đồi rừng trồng cây ăn quả cũng gặp một số khó khăn như việc tiếp cận các kiến thức khoa học kỹ thuật, giá nguyên liệu đầu vào cao, tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm… Chẳng hạn như ở địa phương tôi đã quy hoạch vùng sản xuất nhãn, vải, thanh long, măng tre, tuy nhiên sản phẩm khi thu hoạch việc tiêu thụ sản phẩm bấp bênh, tư thương ép giá…

Vì vậy, chúng tôi mong muốn Trung ương Hội quan tâm hơn nữa đến việc dạy nghề cho nông dân, tăng cường phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất, có đề xuất với các bộ, ngành, doanh nghiệp có chính sách ưu đãi hoặc hạ giá thành sản phẩm đầu vào như thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho người nông dân.

Mong rằng, Trung ương Hội hỗ trợ nông dân, nhất là những vùng miền núi như chúng tôi về tiếp cận nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, từ ngân hàng chính sách để bà con phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời cũng mong muốn Trung ương Hội xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế về các tỉnh, thành, nhất là những vùng nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn để hội viên nông dân có cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Trung ương Hội quan tâm đến việc phối hợp với các bộ, ngành, các doanh nghiệp để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm nông sản cho hội viên, nhất là đưa hàng nông sản lên các sàn thương mại điện tử và hướng đến xuất khẩu ra nước ngoài, để tăng giá trị sản phẩm, thu nhập cho hội viên nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem