Nghị quyết 46 như “Lẵng hoa đặc biệt” của Bộ Chính trị tặng Hội NDVN trước thềm Đại hội VIII

Thu Hà (thực hiện) Thứ sáu, ngày 22/12/2023 14:11 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Tiến Cường – Quyền Trưởng ban Kinh tế TƯ Hội NDVN chia sẻ, Nghị quyết số 46 như là “lẵng hoa đặc biệt” rất ý nghĩa của Bộ Chính trị tặng Hội NDVN trước thềm Đại hội VIII. Đây là động lực rất lớn để mỗi cán bộ, hội viên quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị...
Bình luận 0

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Cường – Quyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phấn khởi cho biết: "Như Báo Dân Việt đã đăng tải, ngày 20/12/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới". Có thể nói đây là "lẵng hoa đặc biệt" vô cùng ý nghĩa của Bộ Chính trị tặng cho Hội Nông dân Việt Nam trước thềm Đại hội VIII. 

Bản thân tôi cũng như toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thực sự rất vui mừng, phấn khởi. Đây là động lực rất lớn để mỗi cán bộ, hội viên chúng ta, trong đó có cá nhân tôi quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển vững mạnh.

Nghị quyết 46 như “Lẵng hoa đặc biệt” của Bộ Chính trị tặng Hội NDVN trước thềm Đại hội VIII- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Cường – Quyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đức Quảng

-Ông có thể cho biết, những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ VII của Hội Nông dân Việt Nam trong việc xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn ?

-Trước hết có thể nói rằng, việc xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua.

Hằng năm, Trung ương Hội đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng, phát triển hàng trăm mô hình điểm về sản xuất, kinh doanh, tập huấn và nhân rộng tại các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung vào các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; mô hình liên kết sản xuất ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn; mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học; mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu…

Hội Nông dân các cấp đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn hội viên xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình trang trại tổng hợp, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; mô hình liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giúp hội viên nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Đồng thời, các cấp Hội đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn hội viên tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ xây dựng 5.003 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, mở ra cơ hội liên kết sản xuất chuỗi, nâng cao giá trị nông sản cho hội viên, nông dân, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững. Tiêu biểu là Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, Hậu Giang, Nam Định, Lào Cai...

-Một trong những dấu ấn của các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ qua là đã vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể? Xin ông chia sẻ thêm những kết quả đã được của Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp?

-Có thể khẳng định, phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn, xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình nên trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội đã chủ động, tích cực tham gia và luôn coi việc tham gia phát triển kinh tế tập thể nói chung, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Chính vì vậy, Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, đây là đơn vị hành động, là cầu nối giữa cơ sở Hội với hội viên nông dân, qua đó đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế hộ, tạo tiền đề để phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp.

Nghị quyết 46 như “Lẵng hoa đặc biệt” của Bộ Chính trị tặng Hội NDVN trước thềm Đại hội VIII- Ảnh 2.

Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VIII năm 2023 với chủ đề: Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Ảnh: Dân Việt

Kết quả trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội đã thành lập mới 2.507 Chi hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Chi hội Nông dân nghề nghiệp cả nước lên 3.165 Chi hội với 72.673 hội viên; thành lập mới 13.754 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Tổ hội Nông dân nghề nghiệp cả nước lên 26.419 Tổ hội với 381.758 hội viên.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025", các cấp Hội đã phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trên 36 nghìn cán bộ, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và hội viên nông dân; thu hút nhiều hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh. 

Các cấp Hội đã hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập 10.561 mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó 2.127 hợp tác xã, 8.434 tổ hợp tác. Doanh thu bình quân hàng năm của hợp tác xã đạt trên 5,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 350 triệu đồng/hợp tác xã, thu nhập bình quân/thành viên/năm đạt 51,5 triệu đồng; trên 700 hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên; các mô hình hợp tác xã nông nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị ngày càng tăng, nhiều hợp tác xã đã đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn VietGAP.

Để tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế tập thể và khơi dậy tinh thần vượt khó vươn lên của hội viên, nông dân, vừa qua lần đầu tiên Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị biểu dương 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023 do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập. Có thể nói, việc tổ chức Hội nghị biểu dương đã tạo không khí rất phấn khởi đối với các hợp tác xã được tôn vinh, khen thưởng, tạo sức lan tỏa, hiệu ứng rất mạnh để thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn thời gian tới.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án số 03 của Trung ương Hội về "Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025", các cấp Hội đã định hướng, vận động đông đảo hội viên nông dân tích cực tham gia khởi nghiệp, sáng tạo, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

-Để đạt được những kết quả đáng phấn khởi nêu trên, trong nhiệm kỳ VII, công tác tham mưu chuyên môn của Ban Kinh tế với Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội về công tác ở lĩnh vực Kinh tế đã được thực hiện ra sao thưa ông?

-Có thể nói công tác tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội luôn được Ban Kinh tế xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác, hoạt động của Ban. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Kinh tế đã chủ động, tích cực tham mưu rất nhiều nội dung, có thể điểm qua một số kết quả nổi bật đó là:

Một là: Tham mưu xây dựng các báo cáo tổng kết, góp ý gửi Ban Chỉ đạo Trung ương trong quá trình tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và rất vui mừng phấn khởi là trong Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bên cạnh việc đề cao vị trí, vai trò của người nông dân thì vai trò của tổ chức Hội được Đảng rất quan tâm chỉ đạo và nêu rõ trong Nghị quyết, từ quan điểm đến nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò của Hội trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hai là: Thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã tham mưu đề xuất với Chính phủ các nội dung hoạt động của Hội trong việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đã được đưa vào trong Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Hội Nông dân Việt Nam được giao chủ trì và tham gia 5 nội dung: Triển khai hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc "5 tự" và "5 cùng; triển khai Chương trình sáng tạo, khởi nghiệp gắn với Chương trình OCOP; triển khai Chương trình sáng tạo, khởi nghiệp gắn với phát triển hợp tác xã; triển khai Chương trình sáng tạo, khởi nghiệp gắn với phát triển du lịch nông thôn. Những kết quả trên đã tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua cũng như trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế đã tham mưu xây dựng các báo cáo tổng kết, góp ý gửi Ban Chỉ đạo Trung ương trong quá trình tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tham mưu ban hành kế hoạch, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Qua việc tổ chức các Hội nghị và kết quả tổng hợp ý kiến, không chỉ cung cấp cơ sở cho các cơ quan soạn thảo trong quá trình hoàn thiện các Dự thảo Luật mà qua đó còn khẳng định vai trò của Hội trong công tác phản biện xã hội, được dư luận đánh giá rất cao; đồng thời qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết chính sách, pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Đối với hoạt động công tác Hội, Ban Kinh tế đã tham mưu ban hành Nghị quyết 10-NQ/HNDTW ngày 27/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025"; Kế hoạch số 134-KH/BCĐTW (ĐA61) ngày 12/11/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"; Kế hoạch hành động số 407-KH/HNDTW ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI (giai đoạn 2017-2022); Kế hoạch hành động số 458-KH/HNDTW ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội thực hiện Quyết định số 150-QĐ/TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu xây dựng các kế hoạch của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam (Kế hoạch 40, 41, 42 ngày 25/11/2022) về thực hiện các Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Ngoài ra còn tham mưu nhiều văn bản khác như: Chương trình phối hợp số 8471/CTPH-BNN&PTNT-HNDVN ngày 14/12/2021 giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn số 466-HD/HNDTW ngày 23/6/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thực hiện một số nội dung thành phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tham mưu xây dựng Quy định mới về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp để nâng cao chất lượng Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, dự kiến ban hành và thực hiện bắt đầu từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội VIII.

Nghị quyết 46 như “Lẵng hoa đặc biệt” của Bộ Chính trị tặng Hội NDVN trước thềm Đại hội VIII- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thăm mô hình trồng trồng nho của HTX nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Du, huyện Bình Lục ở Hà Nam. Ảnh: Thu Hà.

-Thực hiện Nghị quyết số 20 tại Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ triển khai những giải pháp gì để phát triển mới các HTX, THT. Để thực hiện được các mục tiêu, giải pháp nêu trên, Hội Nông dân Việt Nam có đề xuất, kiến nghị gì với Chính phủ, các Bộ, ngành, thưa ông?

-Như tôi vừa nói ở trên, trong những năm qua Hội Nông dân Việt Nam luôn xác định tham gia phát triển kinh tế tập thể là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong nhiệm kỳ tới Hội sẽ tiếp tục tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Điều đó được thể hiện qua một số mặt sau đây:

Trước hết, trong dự thảo văn kiện trình Đại hội VIII đã xác định rõ các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, đó là: có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp.

Đồng thời Hội xác định việc "tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" là một trong 3 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ tới và sẽ phát động phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể" để tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Hội. Đây sẽ là phong trào lớn của Hội tương tự như phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Thứ hai, thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Trung ương Hội mà trực tiếp là Ban Kinh tế đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030". Hiện nay Đề án đang được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, sau khi được phê duyệt đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp Hội tổ chức thực hiện.

Thứ ba, Hội sẽ tăng cường truyền thông, phổ biến, tập huấn, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các tổ hợp tác thành hợp tác xã nông nghiệp; củng cố, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập đảm bảo được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023.

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất thực phẩm an toàn và hỗ trợ phát triển lên thành các hợp tác xã. Đồng thời, triển khai thí điểm mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình.

-Để thực hiện được các mục tiêu, giải pháp nêu trên, Hội Nông dân Việt Nam có một số đề xuất, kiến nghị, cụ thể như sau:

- Đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và UBND cấp tỉnh bố trí nguồn vốn cho Hội Nông dân Việt Nam để hỗ trợ thành lập, củng cố các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thực chất; bố trí, bổ sung nguồn vốn cho quỹ hỗ trợ nông dân các cấp để tăng cường nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân; giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân trực tiếp tham gia thực hiện, phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Đề nghị các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh ưu tiên lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể do Hội Nông dân Việt Nam thực hiện phù hợp theo từng cấp trong các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

- Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm bố trí nguồn lực, kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các hợp tác xã, các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa, thu hút hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Và như Báo Dân Việt đã đăng tải, ngày 20/12/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới". Có thể nói đây là "lẵng hoa đặc biệt" vô cùng ý nghĩa của Bộ Chính trị tặng cho Hội Nông dân Việt Nam trước thềm Đại hội VIII. 

Bản thân tôi cũng như toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thực sự rất vui mừng, phấn khởi. Đây là động lực rất lớn để mỗi cán bộ, hội viên chúng ta, trong đó có cá nhân tôi quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển vững mạnh.

-Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem