Binh sĩ Ukraine tiết lộ lái xe tăng Leopard giống như 'cưỡi Mercedes'

Lê Phương (Reuters) Thứ ba, ngày 21/02/2023 15:05 PM (GMT+7)
Sau khi trải qua khóa huấn luyện, một binh sĩ Ukraine đã so sánh xe tăng Leopard 2 của Đức với xe Mercedes, đồng thời bày tỏ hy vọng những phương tiện này sẽ mang lại bước đột phá trong cuộc xung đột.
Bình luận 0
Binh sĩ Ukraine tiết lộ lái xe tăng Leopard giống như 'cưỡi Mercedes' - Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 2 tại căn cứ Bundeswehr của quân đội Đức ở Munster, Đức, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Reuters

Người lính giấu tên nằm trong số hàng chục binh sĩ Ukraine đang được Đức huấn luyện sử dụng Leopard 2 tại khu huấn luyện quân sự lớn nhất ở Munster, trước khi gửi những chiếc xe tăng này tới Ukraine.

Tháng trước, Đức đã đồng ý cung cấp Leopard 2 cho Ukraine, xe tăng này được coi là một trong những loại tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây. Moscow coi động thái này là một hành động khiêu khích nguy hiểm.

"Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng vũ khí hiện đại này một cách khôn ngoan, chúng sẽ mang lại sự đột phá và giúp chúng ta giành chiến thắng", người lính 57 tuổi nói.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa xe tăng của phương Tây và Liên Xô, ông nói: "Bạn có thể tưởng tượng, giống như một chiếc Mercedes và một chiếc Zhiguli vậy" - Zhiguli là một chiếc ô tô của Liên Xô được bán dưới nhãn hiệu Lada ở phương Tây.

Phiên bản xe tăng mà Đức sẽ gửi đi do Krauss-Maffei Wegmann sản xuất, nặng hơn 60 tấn, trang bị pháo nòng trơn 120 mm và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 4 km.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tháng trước cho biết Kiev dự kiến sẽ nhận được 120 đến 140 xe tăng phương Tây trong "đợt giao hàng đầu tiên" từ liên minh gồm 12 quốc gia, bao gồm cả Leopard 2 của Đức.

Đức hiện đang huấn luyện hàng trăm binh sĩ Ukraine như một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm huấn luyện khoảng 15.000 binh sĩ.

Một binh sĩ khác, người đang được huấn luyện trên xe chiến đấu bộ binh Marder, cho biết các hệ thống của phương Tây không khác mấy so với các phương tiện do Liên Xô chế tạo mà người Ukraine đang sử dụng.

"Chúng tôi có kinh nghiệm với các hệ thống vũ khí tương tự... Đôi khi chúng tôi thậm chí không cần thông dịch viên để hiểu cách sử dụng", người đàn ông 33 tuổi nói. Giống như đồng nghiệp, anh quấn một chiếc khăn quàng cổ trên mặt và kính đạn đạo màu cam để che giấu danh tính.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông rất ấn tượng về quân đội Ukraine. "Những chiến binh này sẽ quay trở lại Ukraine cùng với xe tăng sau khi họ hoàn thành khóa huấn luyện", ông nói với các phóng viên.

Những người lính đang được huấn luyện 12 giờ/ngày, 6 ngày/tuần.

"Họ rất năng động và ham học hỏi... Họ biết rằng họ sẽ trở lại tiền tuyến sau 5 tuần nữa", một trung tá người Đức chịu trách nhiệm huấn luyện, cho biết.

Cả hai người lính được phỏng vấn sẽ quay trở lại Ukraine vào cuối tháng 3. Khi được hỏi về cách họ vượt qua nỗi sợ hãi, người đàn ông 57 tuổi cho biết họ phải thích nghi với nó.

"Sợ hãi ư? Vâng, ai cũng sợ hãi. Nhưng điều quan trọng là bạn xử lý nỗi sợ hãi của mình như thế nào - và làm thế nào để chiến đấu bất chấp những nỗi sợ này", ông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem