Bộ Công an giới thiệu những ai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV?

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 05/03/2021 12:28 PM (GMT+7)
Sáng 5/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.
Bình luận 0

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã thông qua danh sách 4 nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ); Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu ĐBQH chuyên trách ở Trung ương).

Bộ Công an giới thiệu những ai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thư ký hội nghị thông qua tiểu sử tóm tắt đối với từng người, hội nghị đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả biểu quyết cho thấy, 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, từng giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Tô Lâm được bầu vào Bộ Chính trị. 

Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và được phong quân hàm Đại tướng vào tháng 1/2019.

Bộ Công an giới thiệu những ai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 3.

Bộ Công an giới thiệu Đại tướng Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở Ninh Bình. Ông tốt nghiệp tiến sỹ Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2013, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh; Tiến sĩ Luật học,Tội phạm học, Điều tra tội phạm.

Trong quá trình công tác, ông Trần Quốc Tỏ giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng trong năm 2020.

Bộ Công an giới thiệu những ai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 4.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê ở Cà Mau. Ông Tới tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Tiến sĩ Luật.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau như Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2019, ông được điều động đến nhận công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an). Cũng trong năm này, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng. Đến năm 2020, Thiếu tướng Lê Tấn Tới được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ Công an giới thiệu những ai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 5.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới là Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đại diện đơn vị có người được giới thiệu ứng cử ĐBQH cho biết: Đại tá Vũ Huy Khánh là cán bộ được đào tạo bài bản, là Tiến sỹ Luật đã công tác hơn 22 năm tại Vụ Pháp chế, Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an), là người có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có kinh nghiêm thực tiễn, phương pháp làm việc khoa học, năng suất, hiệu quả.

Bộ Công an giới thiệu những ai ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 6.

Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ Công an.

Trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Đại tá Vũ Huy Khánh đã tham mưu chỉ đạo, xây dựng, thẩm định nhiều văn bản, đề án, dự án trong lĩnh vực an ninh, trật tự, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, thanh tra, cải cách hành chính và kiểm soát hành chính, trong đó có nhiều luật, pháp lệnh quan trọng. Căn cứ tiêu chuẩn ĐBQH khóa XV và Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhận thấy Đại tá Vũ Huy Khánh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử ĐBQH, đề nghị hội nghị và các cơ quan có thẩm quyền giới thiệu đồng chí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem