Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú với 2 Trung tướng và nhiều sĩ quan

Q. Nguyễn Thứ tư, ngày 26/04/2023 14:40 PM (GMT+7)
Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng và 7 sĩ quan khác.
Bình luận 0

Bộ Công an vừa được đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân trong vòng 5 ngày về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng và 7 sĩ quân cấp tá kể từ ngày đăng (26/4).

Theo đó, căn cứ Điều 16 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về trình tự xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú", Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" cho 13 cá nhân. Trong đó có 2 Trung tướng gồm: Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 2 Trung tướng - Ảnh 1.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng (trái) và Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy được Bộ Công an xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Bên cạnh đó, Bộ Công an xin ý kiến xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3 Thiếu tướng gồm: Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng xin ý kiến xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 7 cá nhân khác gồm:

Đại tá, PGS.TS Tạ Văn Roan, Trưởng khoa Học viện An ninh nhân dân.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng khoa Học viện An ninh nhân dân.

Đại tá, TS Phạm Duy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.

Đại tá, PGS.TS Trần Chiến Thắng, Trưởng khoa Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Ngọc Hải, Trưởng khoa Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Đại tá, TS Huỳnh Văn Em, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Thượng tá, TS Vũ Duy Công, Trưởng khoa Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Đại tá Nguyễn Thọ Hải, Nguyên Hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng số 4, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Ý kiến đóng góp của nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: cttdt@mps.gov.vn.

- Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, sinh năm 1969, quê quán xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ông tốt nghiệp Đại học CSND (nay là Học viện CSND). Trải qua nhiều cương vị công tác trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ông được tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện đánh giá rất cao.

Đặc biệt, trong thời gian được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, ông có nhiều đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh Điện Biên và các tỉnh khu vực Tây Bắc.

- Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, sinh năm 1966, quê Nghệ An. Ông có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình học tập và công tác, ông Tuy đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng bộ môn Học viện ANND, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Phó Giám đốc Học viện ANND, Hiệu trưởng trường Đại học ANND. Từ tháng 6/2022 đến nay, ông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị CAND.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem