Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị trấn Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 26/04/2023 13:50 PM (GMT+7)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa công bố Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Bình luận 0

Ngày 26/4, tại UBND huyện Đồng Hỷ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành công bố Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Công bố Nghị quyết của Ban TV Quốc Hội về việc thành lập Thị trấn Hoá Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Hà Thanh

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 422 ngày 18/08/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP.Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ còn 15 đơn vị hành chính cấp xã.

Do vậy, việc xây dựng xã Hóa Thượng trở thành thị trấn trung tâm huyện lỵ của huyện Đồng Hỷ là nhiệm vụ cấp bách được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ luôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành hoàn thiện Đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng đảm bảo đúng theo các nội dung, quy định hiện hành.

Ngày 13/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 729 về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ và sáp nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Việc quy hoạch tổng thể trụ sở các cơ quan của hệ thống chính trị huyện Đồng Hỷ tại xã Hóa Thượng và xây dựng xã Hóa Thượng trở thành thị trấn trung tâm huyện lỵ huyện Đồng Hỷ là một trong ba nhiệm vụ đột phá được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thị trấn Hóa Thượng nằm ở trung tâm của huyện Đồng Hỷ, cách trung tâm TP.Thái Nguyên khoảng 6km. Thị trấn có tuyến đường quốc lộ 1B và quốc lộ 17 chạy qua địa bàn, các tuyến đường kết nối với thủ đô Hà Nội và các tỉnh như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, có vị trí chiến lược trọng điểm về quốc phòng, an ninh trong khu vực và cả vùng.

Trong những năm gần đây, các ngành dịch vụ - thương mại, công nghiệp – xây dựng trên địa bàn đang trên đà phát triển mạnh. Nhiều dự án quan trọng được triển khai nhằm khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, trở thành động lực phát triển quan trọng của huyện Đồng Hỷ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh Thái Nguyên.

Thị trấn Hóa Thượng là đô thị loại V, được chia làm 14 tổ dân phố. Thị trấn có diện tích 13,38km², dân số năm 2022 là 13.871 người, mật độ dân số đạt 1.037 người/km², giáp các xã Hoá Trung, Khe Mo, Minh Lập, huyện Đồng Hỷ và TP.Thái Nguyên. Sau khi thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ có 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm 12 xã và 3 thị trấn.

Tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã thừa lệnh ủy quyền của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng và tặng hoa chúc mừng cho UBND huyện Đồng Hỷ.

Thái Nguyên: Công bố Nghị quyết của Ban TV Quốc Hội về việc thành lập Thị trấn Hoá Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ - Ảnh 3.

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đón nhận Nghị quyết và hoa chúc mừng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo thành lập thị trấn Hóa Thượng khẳng định: "Việc thành lập thị trấn Hóa Thượng là dấu mốc quan trọng mở ra bước phát triển mới, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của địa phương, tạo cơ hội và động lực cho sự phát triển bền vững của huyện Đồng Hỷ".

Thái Nguyên: Công bố Nghị quyết của Ban TV Quốc Hội về việc thành lập Thị trấn Hoá Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ - Ảnh 4.

Ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ công bố Nghị quyết. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tin tưởng rằng từ dấu mốc phát triển mới này, với truyền thống vẻ vang, niềm tự hào về quê hương cách mạng, với sự quan tâm tạo điều kiện của Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, phát huy thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, thị trấn Hóa Thượng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị bền vững, đồng bộ và hiện đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem