Bộ Công Thương: Khẩu trang đủ cung ứng trong nước, có thể xuất khẩu

Thanh Phong Thứ ba, ngày 17/03/2020 17:22 PM (GMT+7)
Theo tin từ Bộ Công Thương, đến cuối tháng 3 lượng khẩu trang ngành dệt may có thể cung ứng ra thị trường vào khoảng 57 triệu chiếc. Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng, DN có thể tính tới phương án tăng cường sản xuất khẩu trang để xuất khẩu.
Bình luận 0

Chiều 17/3, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Công Thương Cao Quốc Hưng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc như Vụ Thị trường trong nước, Cục Công nghiệp, Tổng cục Quản lý thị trường,… tổ chức cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp dệt may về hoạt động sản xuất khẩu trang chống dịch Covid – 19.

Tại buổi họp, ông Ngô Khải Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho hay, qua tổng hợp từ các doanh nghiệp, lượng khẩu trang có thể cung cấp ra thị trường đến ngày 31/3 vào khoảng 57 triệu chiếc.

Theo đó, năng lực sản xuất của 20 doanh nghiệp trong ngành là 1,1 triệu chiếc/ngày. Trong đó, Tập đoàn Dệt may Việt Nam có khả năng cung ứng lớn nhất với năng lực khoảng 19 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn. Ngoài ra, có một số công ty như Havico với năng lực khoảng 8 triệu chiếc hoặc công ty may 28 là 7 triệu chiếc.

Khẩu trang đủ cung ứng trong nước, có thể xuất khẩu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời bên lề cuộc họp chiều 17/03

"Trong thời gian vừa qua, có thể thấy được ngành dệt may hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước phòng chống dịch. Với năng suất may bình quân của một công nhân khoảng 150 chiếc/ngày, thậm chí chúng ta có thể xuất khẩu.

Nguyên liệu dùng để may khẩu trang vải, sản lượng của Việt Nam trong năm 2019 đạt 630 triệu mét vải từ sợi tự nhiên và 1,2 tỷ mét vải sợi nhân tạo. Tổng lượng sản xuất khoảng 5 triệu mét vải/ngày. Với cách tính 1m vải sản xuất được 20 chiếc khẩu trang, một ngày có thể sản xuất được khoảng 100 triệu chiếc" ông Hoàn nói.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ lãnh đạo Cục Công nghiệp, hiện tại, lượng vải tồn đọng trong các doanh nghiệp còn lớn. Ngoài ra, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát sẽ có thêm nguồn vải bổ sung từ Trung Quốc vào.

"Có thể khẳng định chúng ta không thiếu nguyên liệu sản xuất khẩu trang vải và kháng khuẩn. Nguyên nhân thiếu khẩu trang trong thời gian vừa qua là do thiếu sự cân đối nhịp nhàng giữa cung và cầu. Thông tin về các nhà cung ứng và điểm bán trên thị trường cho người dân". Ông Hoàn khẳng định.

Đánh giá về năng lực sản xuất mặt hàng khẩu trang, ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) nhận định, năng lực dệt may của Việt Nam rất lớn, là một trong những nước dẫn đầu về xuất khẩu.

Do đó, việc sản xuất khẩu trang cung cấp cho người dân trong thời gian dịch bệnh không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, cần điều tiết thị trường hợp lý, đặt ra mục tiêu cần số lượng bao nhiêu để sản xuất.

"Ví dụ như trong giai đoạn một, khi Việt Nam kiểm soát dịch bệnh khá tốt, rất nhiều doanh nghiệp lo lắng sản xuất ra quá nhiều sẽ tiêu thụ đi đâu. Ngân hàng nhà nước đã dự kiến đưa gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250 nghìn tỷ. Theo tôi, nếu đưa một phần gói hỗ trợ này ra để "gánh" rủi ro cho doanh nghiệp thì sẽ các DN sẽ đảm bảo sản xuất đầy đủ số lượng cần", ông Cẩm cho biết.

Khẩu trang đủ cung ứng trong nước, có thể xuất khẩu - Ảnh 2.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)

Ngoài ra, cũng theo ông Cẩm, Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid - 19 phức tạp dẫn đến nhu cầu nhập khẩu khẩu trang của các nước trên thế giới tăng cao. Tuy nhiên, các DN dệt may cũng cần được "cởi trói" về mặt cơ chế để có thể thực hiện mục tiêu này.

"Dịch bệnh gây ra rủi ro nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hiện tại, theo đúng quy định, chúng ta đang hạn chế xuất khẩu khẩu trang y tế. Nhưng khi DN xuất khẩu khẩu trang vải lại bị Hải quan, Quản lý thị trường gây khó khăn vì cho rằng cũng trong diện hạn chế. Ngay cả việc gửi mẫu đi nước ngoài cũng không cho phép.

Ngoài ra, có một điều hơi nghịch lý là khi DN nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn không được miễn thuế. Đối với khẩu trang y tế lại được miễn thuế. Việc nhập nguyên liệu về đã không được miễn thuế, khi xuất đi cũng không được phép gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp", ông Cẩm thông tin.

Nói về vấn đề trên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay, Bộ Công Thương sẽ sớm có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu "kép", ứng phó dịch bệnh và xuất khẩu.

"Bộ Công Thương sẽ sớm có báo cáo Chính phủ nhằm nhận diện các khó khăn, thách thức đối với DN không chỉ trong thời kỳ dịch bệnh. Cần phải tính đến cả sau khi dịch kết thúc, những khó khăn đặt ra như thế nào? Trước mắt, trong hai đến ba ngày tới, Bộ Công Thương sẽ có báo cáo Chính phủ đề xuất các gói hỗ trợ cho các DN nói chung và DN dệt may nói riêng" Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem