Bộ GD-ĐT thừa nhận kết quả thi tốt nghiệp chưa sát chất lượng thật

Tùng Anh (ghi) Thứ tư, ngày 18/06/2014 21:00 PM (GMT+7)
Chiều 18.6, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, kết quả tổng hợp thi tốt nghiệp từ 60 tỉnh thành cho thấy, hệ THPT đỗ 98,99% (tăng 0,02% so với 2013), hệ GDTX tăng hơn 10% ở mức 88,91%.
Bình luận 0

Theo Thứ trưởng Hiển, kỳ thi năm nay cơ bản đã diễn ra an toàn nghiêm túc: “Trước 2007 hiện tượng trèo tường, đục tường, ném phao thi xảy ra, giờ đã không còn nữa. Tình trạng tập thể vi phạm năm nay không có. Khi có hình ảnh, clip cá nhân vi phạm Bộ đã chỉ đạo địa phương xử lí nghiêm”.

Trước dư luận cho rằng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp rất cao, đặc biệt khối GDTX tăng bất thường, có tỉnh tăng hơn 40% thì không nên duy trì một kỳ thi tốn kém nữa, ông Hiển bày tỏ quan điểm.

“Đổi mới thi cử đã phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Có quy luật chưa đến trần chất lượng, chất lượng sẽ phát triển nhanh hơn. Cũng như năng suất giống lúa chưa đến trần chất lượng, bón phân vào sẽ tăng trưởng nhanh hơn”, ông Hiển ví von.

Tuy nhiên, ông Hiển cũng thừa nhận kết quả này chưa thật sự sát với chất lượng thật.

 

Quan điểm
img
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển
  Thi không nhằm đánh trượt học trò. Mục tiêu là đánh giá xác nhận mức độ học vấn của học sinh đến đâu để có giải pháp tác động lại quá trình dạy học... 

 

“Bộ đã có chỉ đạo các địa phương làm nghiêm, có vi phạm sẽ xử lý. Trong những năm tới Bộ sẽ phân tích một cách toàn diện để đưa ra giải pháp tốt hơn” – ông Hiển nói

Ông Hiển cũng cho rằng vẫn cần phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp: “Thi không nhằm đánh trượt học trò. Mục tiêu là đánh giá xác nhận mức độ học vấn của học sinh đến đâu để có giải pháp tác động lại quá trình dạy học”.

Cũng theo ông Hiển, hướng đổi mới sắp tới là tiến tới 1 kỳ thi chung để xét và công nhận tốt nghiệp làm căn cứ dữ liệu quan trọng giúp các trường tuyển sinh ĐH, CĐ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem