Hơn 17.000 học sinh trượt tốt nghiệp

Tùng Anh Thứ năm, ngày 19/06/2014 14:44 PM (GMT+7)
Ngày 19.6, Bộ GD ĐT đã có công bố chính thức kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT trên cả nước.
Bình luận 0

Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp của cả nước: giáo dục THPT là 99,02% (năm 2013 là 98,97%); giáo dục thường xuyên là 89,01% (năm 2013 là 78,08%).

Với tỷ lệ này, cả nước có 17.586 thí sinh (bao gồm 8.043 thí sinh giáo dục THPT và 9.543 thí sinh GDTX) không đỗ tốt nghiệp.

Theo Bộ GD ĐT đánh giá, kết quả này đã phản ánh những điều chỉnh đổi mới của kỳ thi năm nay đã có tác động tích cực, nâng cao chất lượng đánh giá công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể những điều chỉnh đó là: Giảm môn thi, thời gian thi, cho thí sinh tự chọn môn thi, xét tốt nghiệp 50% dựa vào điểu tổng kết 3 năm học phổ thông, thay đổi điểm liệt là điểm 1.

Những đổi mới này sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong những năm tới để tiến tới mục đích đánh giá năng lực người học theo lộ trình của đề án đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục Việt Nam.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem