Bộ Ngoại giao nói về thông tin Facebook, YouTube "trở thành công cụ của chính quyền Việt Nam"

V.N Thứ năm, ngày 03/12/2020 18:43 PM (GMT+7)
Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư tại Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển và luật pháp Việt Nam.
Bình luận 0

Trong họp báo thường kỳ chiều nay 3/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn nước ngoài về việc gần đây Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) ra báo cáo nói rằng các nền tảng xã hội Facebook, YouTube… "thành công cụ của chính quyền Việt Nam trong đàn áp tự do ngôn luận và báo chí".

"Tôi bác bỏ các thông tin của Ân xá Quốc tế đưa ra" - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói. 

Bộ Ngoại giao nói về thông tin Facebook, YouTube "trở thành công cụ của chính quyền Việt Nam" - Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tăng mở rộng hoạt động đầu tư hợp tác kinh doanh tại Việt Nam phù hợp các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó có phát triển công nghệ thông tin trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem