Bộ NNPTNT trân trọng sự dấn thân của các nhà báo, góp phần thúc đẩy phát triển "tam nông"

Thiên Hương Thứ sáu, ngày 17/06/2022 21:00 PM (GMT+7)
"Bộ NNPTNT rất trân trọng sự dấn thân của các nhà báo, phóng viên khi tác nghiệp, không quản ngại khó khăn, vất vả để góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của toàn ngành nông nghiệp" - Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí tại Hà Nội chiều 17/6.
Bình luận 0

Chiều ngày 17/6, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022). 

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, các phóng viên, nhà báo, biên tập viên của các cơ quan báo chí, truyền thông đã không quản ngại khó khăn, vất vả cùng Bộ NNPTNT tác nghiệp ở những vùng khó khăn, ở những thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng. 

Bộ NNPTNT trân trọng sự dấn thân của các nhà báo, góp phần thúc đẩy phát triển "tam nông"  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến trao bằng khen cho 1 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2021. Ảnh: Thiên Hương

Các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Bộ NNPTNT tuyên truyền tới bà con nông dân trong công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thuỷ sản; thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19; tham gia góp ý, phản biện nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Thay mặt lãnh đạo Bộ NNPTNT, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã gắn bó với ngành nông nghiệp. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đánh giá những tin, bài, phóng sự của các nhà báo, phóng viên đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Bộ NNPTNT trân trọng sự dấn thân của các nhà báo, góp phần thúc đẩy phát triển "tam nông"  - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Thị Tố Loan - Biên tập viên Ban Hội và Tam nông (Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt) vinh dự được Bộ trưởng Bộ NNPTNT tặng bằng khen. Ảnh: P.V

Chia sẻ tại buổi gặp, ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản nhấn mạnh vai trò, sự cần thiết của các nhà báo, phóng viên trong hành trình thay đổi tư duy kinh tế nông nghiệp và sứ mệnh tôn vinh nông dân thời đại mới của các nhà báo hiện nay. 

Cục trưởng Nguyễn Quốc Toản cũng bày tỏ sự tin tưởng vài sự tận tâm của các nhà báo cách mạng chân chính thực hiện đúng phương châm "bút sắc, lòng trong".

Dịp này, Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã trao bằng khen cho 1 tập thể và 19 cá nhân là các nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2021.

Trong đó, nhà báo Nguyễn Thị Tố Loan - Biên tập viên Ban Hội và Tam nông (Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt) vinh dự được Bộ trưởng Bộ NNPTNT tặng bằng khen. 





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem