Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine chọc thủng phòng tuyến dọc sông Oskil sẽ đe dọa trung tâm hậu cần của Nga

Phương Đăng (theo independent) Chủ nhật, ngày 18/09/2022 19:02 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Anh bình luận, việc Ukraine chọc thủng phòng tuyến của Nga dọc theo sông Oskil sẽ làm "bẽ mặt" Điện Kremlin và đe dọa trung tâm hậu cần cuối cùng chạy từ thành phố Belgorod của Nga tới Donbass.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Anh: Điện Kremlin bị 'bẽ mặt' vì Ukraine chọc thùng phòng tuyến của Nga dọc sông Oskil - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine trên đỉnh một chiếc xe tăng gần chiến tuyến ở vùng Donetsk của Ukraine. Ảnh Reuters.

Các binh sĩ Ukraine đã xuyên thủng chiến tuyến của Nga dọc theo sông Oskil, giành lại được nhiều vùng lãnh thổ và đe dọa tuyến đường tiếp tế quan trọng của Moscow tới Donbass.

Theo Independent, các lực lượng Nga đã tháo chạy khỏi vị trí của họ để tránh cuộc phản công bất ngờ của Ukraine xung quanh Kharkov. Các lực lượng Nga đã bỏ chạy dọc theo sông Oskil, chảy theo hướng Bắc-Nam từ miền Trung nước Nga vào Ukraine. Hiện chiến tuyến mới giữa lực lượng Nga và Ukraine trong khu vực chạy dọc theo sông Oskil.

James Rushton, một nhà phân tích quân sự người Anh cho biết ông không nghĩ rằng các lực lượng Nga có thể giữ vững tuyến phòng thủ của họ dọc theo sông Oskil lâu hơn nữa.

“Ukraine đã kiểm soát toàn bộ Kupiansk và một nửa thành phố nằm ở bờ phía đông sông Oskil, vì thế bất kỳ tuyến phòng thủ nào mà người Nga cố gắng thiết lập dọc theo con sông đều rất dễ bị tổn thương", ông Rushton nhận định.

Kupiansk và Izyum thuộc tỉnh Kharkov là những thành phố lớn nhất và có giá trị nhất vừa được quân đội Ukraine giải phóng. Cả hai thành phố này đều đã xảy ra giao tranh dữ dội trong những tuần đầu của cuộc chiến. Quân đội Nga từng sử dụng chúng làm căn cứ hậu cần để tiếp tế cho lực lượng của họ ở Donbass.

Bộ Quốc phòng Anh bình luận, việc Ukraine chọc thủng phòng tuyến của Nga dọc theo sông Oskil sẽ làm "bẽ mặt" Điện Kremlin và đe dọa trung tâm hậu cần cuối cùng chạy từ thành phố Belgorod của Nga tới Donbass.

"Phòng tuyến này nằm dọc theo biên giới với Lugansk thuộc vùng Donbass. Nga đã đặt mục tiêu "giải phóng" khu vực này như là một ưu tiên trước mắt. Bất kỳ sự mất mát đáng kể nào về lãnh thổ ở Lugansk rõ ràng sẽ làm suy yếu chiến lược của Nga. Nga có thể sẽ cố gắng bảo vệ khu vực này một cách quyết liệt. Tuy nhiên, chưa rõ liệu các lực lượng tiền tuyến của Nga có đủ nguồn dự trữ hoặc đủ nhuệ khí để chống chọi với một cuộc tấn công khác của Ukraine hay không", Bộ Quốc phòng Anh bình luận.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định rằng, lực lượng Nga có thể quá yếu để ngăn chặn những bước tiến của Ukraine dọc theo toàn bộ sông Oskil.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem