Nga tung siêu 'vũ khí' của Iran ra chiến trường khiến quân đội Ukraine liêu xiêu

Phương Đăng (theo Wall Street Journal) Chủ nhật, ngày 18/09/2022 14:18 PM (GMT+7)
Các chỉ huy Ukraine đã thừa nhận với Wall Street Journal rằng, máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội nước này trong cuộc xung đột với Nga.
Bình luận 0
Nga tung siêu 'vũ khí' của Iran ra chiến trường khiến quân đội Ukraine liêu xiêu - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine sửa chữa một chiếc xe tăng Nga bị bắt ở khu vực Kharkov. Ảnh Wall Street Journal

Theo Wall Street Journal, trong tuần qua, máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất được Nga sơn lại và đổi tên thành Geranium 2 đã bắt đầu xuất hiện phía trên các vị trí Ukraine bố trí thiết giáp và pháo binh ở khu vực đông bắc Kharkov, Đại tá Rodion Kulagin - chỉ huy pháo binh của Lữ đoàn Cơ giới 92 của Ukraine cho biết.

Theo ông Kulagin, chỉ riêng trong khu vực hoạt động của Lữ đoàn 92, các máy bay không người lái của Iran - thường bay theo cặp rồi lao vào mục tiêu - đã tiêu diệt 2 pháo tự hành 152mm, 2 pháo tự hành 122mm, cũng như 2 xe bộ binh bọc thép BTR của lực lượng Ukraine.

Cho đến nay, các máy bay không người lái do Iran sản xuất dường như mới chỉ được Nga triển khai chủ yếu ở khu vực Kharkov, nơi Lữ đoàn 92 và các lực lượng khác của Ukraine đang thực hiện một cuộc phản công lớn trong tháng này để giành lại lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Đại tá Kulagin cho biết, Ukraine hiện đã giành lại 8.500 km2 lãnh thổ từ tay quân Nga dù không có lợi thế về pháo binh.

Nhưng các máy bay không người lái cảm tử do Iran cung cấp cho Nga đã gây tổn thất nghiêm trọng cho các lực lượng Ukraine ở khu vực Kharkov, theo The Wall Street Journal. Một lữ đoàn của Ukraine mới chỉ bắn hạ một chiếc Shahed-136 lần đầu tiên ở Kharkov trong tuần này.

Ông Scott Crino, người sáng lập và giám đốc điều hành của Red Six Solutions LLC, một công ty tư vấn chiến lược bình luận, Shahed-136 có thể cung cấp cho Nga một "đối trọng mạnh" để chống lại các hệ thống vũ khí công nghệ cao, chẳng hạn như bệ phóng tên lửa HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

“Sự hiện diện của Shahed-136 trong cuộc chiến Ukraine chắc chắn sẽ thay đổi kế hoạch tác chiến của Kiev. Quy mô của chiến trường Ukraine khiến Kiev khó có thể chống lại Shahed-136", ông Crino nhận định.

Các máy bay không người lái của Iran tương đối nhỏ và bay ở độ cao rất thấp, khiến hệ thống phòng không Ukraine rất khó để phát hiện ra chúng, Đại tá Kulagin thừa nhận.

Đại tá Kulagin nhấn mạnh với WSJ rằng, ông hy vọng Mỹ và các đồng minh có thể cung cấp cho Ukraine các công nghệ chống máy bay không người lái tiên tiến hơn để giúp nước này hạn chế thiệt hại. Ông Kulagin cũng mong Mỹ và đồng minh can thiệp, làm gián đoạn việc vận chuyển UAV của Iran tới Nga.

Hồi tháng 7, Mỹ đã cảnh báo rằng, Nga đang có kế hoạch mua máy bay không người lái quân sự từ Iran, quốc gia đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển UAV để tung vào chiến trường Ukraine.

Iran là đồng minh thân cận của Nga và hai nước đã hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến ở Syria.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem