Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nói gì về khó khăn trong việc tiếp cận đất sạch mở bệnh viện của bầu Đệ?
Sáng nay 31/5, tại Toạ đàm của Chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã kiến nghị nhiều khó khăn, đề xuất các giải pháp lên Thủ tướng và các thành viên Chính phủ để phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân.
Tại Toạ đàm, Bộ trưởng Bộ NN&MT Đỗ Đức Duy khẳng định, điểm mới quan trọng trong Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 198 của Quốc hội và Nghị quyết số 139 của Chính phủ là yêu cầu các địa phương bắt buộc phải bố trí quỹ đất trong các khu công nghiệp để dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tỉ lệ tối thiểu được quy định là 20 ha hoặc 5% diện tích của mỗi khu công nghiệp. Đây là quy định mang tính chất tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đã có hạ tầng, giúp rút ngắn thời gian và chi phí đầu tư.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để cụ thể hóa nội dung này trong các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, Bộ NN&MT kiến nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp giải thích rõ một số vướng mắc khác trong trường hợp giao đất cho các công trình y tế.
“Chúng tôi sẽ cùng các bộ, ngành cụ thể hóa trong văn bản hướng dẫn mới của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp”, ông Duy nói.
Liên quan đến ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu – về một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 71 (về định giá đất) và Nghị định 103 (về xác định nghĩa vụ tài chính đất đai đối với doanh nghiệp). Đây là những nội dung chúng tôi đã nhận diện được từ thực tiễn và đang tích cực xử lý.
Hiện nay, Bộ đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định trong lĩnh vực đất đai theo trình tự, thủ tục rút gọn, dự kiến trình Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Riêng các nội dung nêu trên, tôi đã thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc nghiên cứu, tiếp thu để đưa vào bản dự thảo sửa đổi lần này.
Liên quan đến một số kiến nghị của ông Trần Mạnh, Bộ trưởng Bộ NN&MT cho biết: “Cá nhân tôi cũng đã có lịch hẹn trực tiếp làm việc tại ThaiBinh Seed trong thời gian tới để lắng nghe đầy đủ các vướng mắc, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường mà còn liên quan đến các lĩnh vực khác”.
Liên quan đến ý kiến của ông Nguyễn Văn Đệ về việc tiếp cận đất đai cho các bệnh viện tư nhân, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ nói chung tại khu vực đô thị – nơi đất có giá trị cao – thường phải thực hiện thông qua hình thức đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.
“Nếu đất chưa giải phóng mặt bằng (chưa phải là "đất sạch"), thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Nếu là đất sạch, thông thường sẽ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất”, ông Duy nói.
Theo ông này, Luật Đất đai năm 2024 có một điểm mới so với luật trước đây: Trường hợp doanh nghiệp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì áp dụng đấu giá. Trường hợp doanh nghiệp trả tiền thuê đất hằng năm thì áp dụng đấu thầu.
Lãnh đạo Bộ NN&MT khẳng định: Chính sự phân định này khiến các địa phương còn lúng túng trong lựa chọn hình thức áp dụng. Bên cạnh đó, luật và các nghị định của Chính phủ cũng cho phép một số trường hợp giao đất không qua đấu giá, đấu thầu, nhưng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
Để tháo gỡ vướng mắc này, Bộ đang xây dựng Nghị định về phân cấp, phân quyền, trong đó đã đề xuất chuyển thẩm quyền trên từ Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Theo dự kiến, từ ngày 1/7 tới, khi Nghị định có hiệu lực, các trường hợp giao đất không qua đấu giá, đấu thầu sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư – trong đó có các bệnh viện tư nhân – tiếp cận đất đai thông qua hình thức chỉ định nhà đầu tư.
Về lâu dài, để giải quyết căn cơ các vấn đề vướng mắc hiện nay, chúng tôi đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, với phạm vi điều chỉnh lên tới 17 luật chuyên ngành.
Dự kiến, dự thảo sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 sắp tới. Khi được thông qua, luật này sẽ góp phần tháo gỡ toàn diện các khó khăn, bất cập đang đặt ra.