Bộ trưởng Tài chính: 50% nợ công sắp đến hạn trả nợ

Phương Hà Thứ ba, ngày 10/06/2014 16:31 PM (GMT+7)
Chiều 10.6, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng là thành viên Chính phủ đầu tiên mở đầu phần chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.
Bình luận 0

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết tại phiên chất vấn lần này, Bộ trưởng Tài chính sẽ trả lời các câu hỏi của các đại biểu và cử tri theo 4 nhóm vấn đề chính gồm: Vấn đề nợ công và khả năng trả nợ của NSNN; vấn đề Quản lý thu chi ngân sách, chuyển giá, thuế; Kiểm soát bình ổn thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, sữa…và vấn đề thoái vốn, tái cơ cấu nền kinh tế, CPH DNNN.

Trả lời chất vấn của hai đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) và Trương Văn Vở (Đồng Nai) về con số thực của nợ công hiện nay, cũng như kế hoạch và chiến lược trả nợ của Việt Nam ra sao trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: Nợ công vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, cụ thể là vẫn thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội phê chuẩn là dưới 65%. Cụ thể, chỉ tiêu nợ công/GDP năm 2010 là 51,7%, và các năm tiếp theo là 50,7, 50,8 và 2013 là 53%. Hiện tại, 50% các khoản nợ công là nước ngoài thì thời hạn còn dài. Nhưng 50% nợ công còn lại là vay trái phiếu CP và các khoản vay khác thì thời hạn vay còn rất ngắn, chỉ từ 2 năm, 3 năm, 5 năm… Trong đó đáng chú ý nhất là 30% nợ trong nước có thời hạn trả nợ trong thời hạn 1-3 năm cần phải có giải pháp cơ cấu lại.

“Bộ Tài chính đã có báo cáo Chính phủ về tình hình này”, Bộ trưởng cho biết.

Về giải pháp để bố trí ngân sách để trả nợ, Bộ trưởng cho biết: Trong điều kiện hiện nay khi nền kinh tế mới chỉ khởi sắc, chưa vững chắc thì việc bố trí các khoản vay đảo nợ phải kéo dài và phù hợp với thời gian trả nợ.

Xung quanh câu hỏi của hai đại biểu về vấn đề “Nợ công có tính khoản vay của DNNN, nợ Chính phủ bảo lãnh hay không", ông Đinh Tiến Dũng cho biết: Theo định nghĩa về nợ công thì không phân biệt là DNNN, doanh nghiệp tư nhân, mà nếu được Chính phủ bảo lãnh thì được tính vào nợ công.

Về lo ngại của các đại biểu khoản vay đảo nợ tác động đến nợ công như thế nào, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Nếu khoản vay không phát sinh nghĩa vụ nợ mới (lãi suất bằng hoặc thấp hơn,…) thì nhìn chung không ảnh hưởng đến nợ công”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem