Brazil: Người chết lâu năm phải nhường huyệt mộ cho nạn nhân Covid-19

Nguyễn Thái - The Sun Thứ hai, ngày 15/06/2020 05:55 AM (GMT+7)
Brazil đã vượt Anh để trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số người tử vong vì Covid-19. Chính điều này khiến nhiều khu vực tại quốc gia Nam Mỹ không còn chỗ chôn người chết. Giới chức Brazil buộc phải đào mộ những người chết đã lâu, di dời hài cốt để lấy chỗ chôn nạn nhân Covid-19.
Bình luận 0

img

Hài cốt của những người chết lâu năm được di dời để lấy chỗ chôn bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở Brazil. Ảnh: AP

Tờ The Sun hôm 14/6 đưa tin, Brazil đã trở thành tâm dịch lớn nhất khu vực Nam Mỹ với hơn 830.000 ca nhiễm và ít nhất 41.952 người đã tử vong vì dịch bệnh này.

Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil với hơn 12 triệu dân, là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 5.480 ca tử vong vì Covid-19.

img

Ảnh chụp trên cao cho thấy các hàng mộ đào sẵn ở Brazil. Ảnh: Rex Features

Các bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy các hàng mộ đào sẵn để chôn các nạn nhân Covid-19 của thành phố. Hôm 13/6, dịch vụ tang lễ thành phố cho biết hài cốt của những người chết cách đây ít nhất 3 năm trở lên được khai quật để lấy chỗ chôn cho những người mới, chết vì Covid-19.

Hài cốt của những người này sẽ được cất trong túi và giữ tạm thời trong các container được chuyển tới nhiều nghĩa trang trong 15 ngày tới. Cuối cùng, số hài cốt này sẽ được để trong tiểu hoặc quách.

img

Nơi chứa hài cốt tạm thời. Ảnh: AP

Các chuyên gia y tế tỏ ra lo ngại việc Brazil đã áp dụng nới lỏng các biện pháp phong tỏa trong khi nước này chưa qua đỉnh dịch Covid-19.

Phát biểu hôm 12/6, bác sĩ Michael Ryan, người đứng đầu lực lượng khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới, cho biết: "Nhìn chung, hệ thống y tế Brazil vẫn đang chật vật giữa đại dịch Covid-19".

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người trước đây coi Covid-19 chỉ giống như "một loại cúm", đang phải chịu áp lực ngày càng lớn về cách đối phó dịch bệnh.

Các hình ảnh cho thấy nhiều người tự đào và chôn mình trong những ngôi mộ giả trên một bãi biển ở thành phố Rio de Janeiro trong tuần này để phản đối cách phản ứng của chính phủ.

img

Người biểu tình tự đào mộ giả chôn mình trên bãi biển ở Rio de Janeiro. Ảnh: Rex Features

Những người quản lý tại nghĩa trang Vila Formosa (ở thành phố Sao Paulo) - nghĩa trang lớn nhất khu vực châu Mỹ La tinh, cho biết 1.654 thi thể đã được chôn tại đây trong tháng 4. Trong tháng 5, thêm 500 thi thể khác được mai táng tại nghĩa trang này.

"Việc các cửa hàng, khu mua sắm được mở cửa trở lại thời điểm này khiến chúng tôi cảm thấy lo lắng hơn. Chúng tôi vẫn chưa qua đỉnh dịch nhưng nhiều người vẫn không nhận thức được điều đó. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc", Adenilson Costa, một người đào mộ tại nghĩa trang Vila Formosa, chia sẻ.

Adenilson cho biết công việc tại nghĩa trang bận tới nỗi một người thân của anh được chôn cách nơi anh làm việc vài mét mà Adenilson không hay biết.

"Tôi chỉ biết vào ngày hôm sau. 3 người tôi biết đã chết vì dịch Covid-19. Người ta nói những người đào mộ không sợ gì. Có đấy, họ sợ Covid-19", Adenilson nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem