Cả làng ở Hà Tĩnh trồng thứ cà trái mặc áo hoa, tiền nhiều gấp 4 lần cấy lúa, cứ 1ha cho thu 200 triệu

Tập Thoả Chủ nhật, ngày 12/03/2023 05:30 AM (GMT+7)
Toàn xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) có tới 400 hộ trồng cà dừa trên diện tích 22 ha. Về thứ cà cho trái mặc áo hoa này, người dân Thượng Lộc cho hay, thu nhập khoảng 4 lần so với cấy lúa, bình quân đạt hơn 200 triệu/ha.
Bình luận 0

Những ngày này, hàng trăm hộ dân tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đang bận rộn bước vào mùa thu hoạch cà dừa chính vụ. Năm nay, cà dừa đạt năng suất khoảng 13 tấn/ha, bán với giá từ 20.000-25.000 đồng/kg, thu về hơn 200 triệu/ha, bà con nông dân phấn khởi.

Hà Tĩnh: Cả xã trồng cà dừa thu nhập gấp 4 lần lúa, thu về hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 1.

Trồng giống cà dừa xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Cây cà dừa trở thành cây trồng theo hướng VietGAP và phát triển thành OCOP. Ảnh: PV

Năm 2012, cà dừa được trồng thí điểm tại xã Thượng Lộc với quy mô 2 ha. Quá trình trồng thí điểm, nông dân nhận thấy cây cà phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu nên cây phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng cao.

Sau hơn 11 năm, từ 2ha ban đầu hiện nay toàn xã có 22 ha trồng cà dừa (diện tích trồng 10/10 thôn) thuộc 400 hộ dân giúp Thượng Lộc trở thành vùng chuyên canh trồng cà dưa lớn của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Cả xã trồng cà dừa thu nhập gấp 4 lần lúa, thu về hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 2.

Hiện nay, toàn xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) có khoảng 400 hộ trồng cà dừa trên diện tích 22 ha. Ảnh: PV

Để sản xuất cà dừa phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, UBND xã Thượng Lộc đã đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu, hỗ trợ nguồn vốn, tổ chức tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc.

Phấn khởi thu hoạch cà dừa khi được giá, bà Nguyễn Thị Hà (ở thôn Sơn Phú, xã Thượng Lộc), cho biết: "Gia đình tôi đã trồng cà dưa hơn 10 năm, với diện tích 1.500 m2. Cây cà phù hợp với đất, khí hậu nơi đây nên chúng phát triển rất tốt.

Cây cà dừa đã giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập tốt, nuôi các con ăn học đến đầy đủ. Mặc dù quá trình trồng, chăm sóc khá vất vả, giá cả phân bón có tăng cao nhưng cà phát triển tốt, giá cả cao, ổn định".

Hà Tĩnh: Cả xã trồng cà dừa thu nhập gấp 4 lần lúa, thu về hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hà (ở thôn Sơn Phú, xã Thượng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi vụ cà dừa được mùa, giá cao. Ảnh: PV

Mỗi năm, nông dân Thượng Lộc sản xuất 2 vụ cà dừa xen kẽ nhau. Vụ chính bắt đầu trồng tháng 10 (AL) và thu hoạch từ tháng Giêng đến tháng 3 (AL); vụ trái trồng từ tháng 9 (AL) và thu hoạch xong trước Tết Nguyên đán.

Theo nông dân trồng cà dừa Thượng Lộc, năm nay thời tiết ủng hộ, đầu vụ thời tiết nắng ấm, rất thuận lợi cho bà con làm đất, xuống giống và chăm sóc; giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, thời tiết lại se lạnh nên cây phát triển tốt hơn, tỷ lệ ra hoa và đậu quả nhiều hơn so với các năm.

Hà Tĩnh: Cả xã trồng cà dừa thu nhập gấp 4 lần lúa, thu về hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 4.

Giống cà dừa Thượng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh), quả to đều, có màu xanh, vị ngọt, giòn. Ảnh: PV

Chị Phan Thị Lương (trú tại thôn Sơn Phú, xã Thượng Lộc), cho biết: "Trồng cà dưa khá vất vả, nhất là giai đoạn đầu, phải thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ, vân gốc, bón phân để cây cà dừa phát triển tốt. Tuy nhiên, cà dừa có nguồn thu ổn tốt, cao gấp 4 lần trồng nên diện tích trồng trong xã ngày càng tăng.

"Giá cà dừa ổn định, quan trọng hơn cà dừa thu hoạch đến đâu thương lái đến mua tại chỗ đến đó nên chúng tôi không lo lắng về đầu ra mà cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm từng ngày. Ước tính 1 sào đất trồng cà dừa giúp nông dân bỏ túi hơn 200 triệu đồng, cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa", chị Phan Thị Lương nói.

Hà Tĩnh: Cả xã trồng cà dừa thu nhập gấp 4 lần lúa, thu về hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 5.

Giống cà dừa Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được thương lái đến tận ruộng thu mua với giá cao. Ảnh: PV

Cà dừa Thượng Lộc đã tạo được thương hiệu nổi tiếng, thương lái thu mua với giá cao trở thành nghề truyền thống của nhiều hộ dân dân. Cà được mùa, được giá nên nhiều nông dân đã có những khoản thu không nhỏ, đây cũng là động lực để người dân tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất trong các vụ tới.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hải-Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, cho biết: "Cà dừa là cây trồng truyền thống, phát triển kinh tế chủ lực của địa phương. 

Hiện nay toàn xã Thượng Lộc có 10/10 thôn tham gia trồng cà dừa (khoảng 400 hộ), với diện tích hơn 22 ha. Cà dừa được thương lái thu mua tận vườn với giá 20.000 đồng-25.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 4 lần so với trồng lúa. Theo đánh giá, năm nay thời tiết thuận lợi, cà dừa phát triển tốt, chất lượng giúp nông dân thu về từ 200-220 triệu/ ha, tổng thu toàn xã đạt 4,5-5 tỷ đồng/năm.

"Chính quyền địa phương đang xây dựng vùng trồng cà dừa tập trung, xây dựng kênh mương, đường xá giúp bà con thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi đang xây dựng thương hiệu cà dừa Thượng Lộc, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP và OCOP giúp nông dân có nguồn đầu ổn định, giá cả cao hơn.

Hàng năm chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và hỗ trợ phân bón nhằm khuyến khích bà con nông dân duy trì, mở rộng quy mô diện tích trồng cà dừa", ông Nguyễn Hải-Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem