Các tỷ phú nước Mỹ chi bao nhiêu tiền từ thiện trong dịch Covid-19?

07/06/2020 11:47 GMT+7
Một cuộc khảo sát mới đây của tờ Washington Post chỉ ra 50 người giàu nhất nước Mỹ đã quyên góp tổng cộng 1 tỷ USD để cứu trợ dịch Covid-19.
Các tỷ phú nước Mỹ chi bao nhiêu tiền từ thiện trong dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Jeff Bezos, ông chủ đế chế Amazon đồng thời là tỷ phú giàu nhất nước Mỹ

1 tỷ USD nghe có vẻ là con số lớn, nhưng trên thực tế, nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chưa đến 0,1% trong tổng giá trị tài sản ròng của 50 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ.

Cuộc khảo sát của Washington Post cũng chỉ ra gần 1/3 trong số các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đã không công bố bất cứ khoản đóng góp từ thiện nào. Tất nhiên không loại trừ khả năng một số trong số họ đã âm thầm quyên góp dưới danh nghĩa các quỹ từ thiện khác không phải tập đoàn của họ.

Một số tỷ phú cũng tuyên bố quyên góp với số tiền tương đối ít nếu so với tổng giá trị tài sản của họ, tờ Post cho hay. Ví dụ, tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos đã quyên góp 125 triệu USD trên tổng tài sản ròng 143 tỷ USD mà ông này sở hữu. Nếu so sánh một tỷ lệ tương đương với giá trị tài sản ròng bình quân mà một hộ gia đình Mỹ sở hữu là 97.300 USD (theo thống kê của chính phủ), số tiền mà ông Jeff Bezos quyên góp chỉ rơi vào khoảng 85 USD.

Dẫn đầu trong công tác từ thiện phòng chống dịch Covid-19 là vị tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft và sở hữu quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates cùng vợ. Tính từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát đến nay, Bill Gates và vợ đã công khai quyên góp khoảng 300 triệu USD. 

CEO Square Jack Dorsey không nằm trong top 50 người giàu nhất nước Mỹ, mà chỉ xếp thứ 147 theo giá trị tài sản ròng hiện tại. Nhưng ông này đã cam kết từ thiện tới 28% giá trị tài sản ròng, tương đương 1 tỷ USD từ Square để ủng hộ công tác kiểm soát và điều trị dịch Covid-19 của nước Mỹ. Jack Dorsey thậm chí còn lập nên một bảng tính công khai để công chúng theo dõi nguồn tiền từ thiện của ông này được chi vào đâu.

Người quản lý quỹ đầu cơ Ray Dalio cũng là một trong những tấm gương tỷ phú hào phóng trong công tác từ thiện cứu trợ đại dịch Covid-19. Với tổng giá trị tài sản ròng 18 tỷ USD, ông đã tuyên bố quyên góp 100 triệu USD từ đầu mùa dịch đến nay.

Nhưng Bill Gates, Ray Dalio và Jack Dorsey là một trong số ít tỷ phú hào phóng như vậy. Tờ Washington Post chỉ ra rất nhiều tỷ phú bao gồm cả ông trùm Stan Kroenke, chủ sở hữu Donald Newhouse và Los Angeles Rams cũng chỉ chi ra số tiền rất ít cho công tác từ thiện trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh lần này. Nếu tính ra tỷ lệ, số tiền từ thiện mà ông này chi ra chỉ tương đương 0,0001% so với tổng giá trị tài sản ròng.

Trong khi đó, một báo cáo cho thấy nhiều trong số những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đã giàu hơn sau đại dịch. Năm người giàu nhất nước Mỹ - Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett và Larry Ellison chứng kiến tổng giá trị tài sản ròng tăng tới 76 tỷ USD. Một báo cáo mới từ American for Tax Fairness và Chương trình nghiên cứu chính sách của Viện nghiên cứu chính sách thì chỉ ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 5, tổng tài sản các tỷ phú nằm trong danh sách người giàu nhất nước Mỹ đã tăng tới 434 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu là do chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ sau thời gian chạm đáy hôm 23/3 do triển vọng mở cửa nền kinh tế. Các công ty công nghệ - lĩnh vực tạo ra rất nhiều tỷ phú Mỹ  - thì hưởng lợi lớn từ cuộc khủng hoảng đại dịch khi người dân bị chôn chân tại nhà và tìm đến các ứng dụng công nghệ để thỏa mãn các nhu cầu từ mua sắm online đến giải trí.

 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục