Cận cảnh cây thị cổ thụ hơn 700 năm tuổi, từng là điểm quan sát máy bay Mỹ tại Ninh Bình

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 02/02/2023 05:09 AM (GMT+7)
Cây thị cổ thụ hơn 700 năm được trồng tại đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), cành lá vẫn mọc xanh tốt, tán cây xòe rộng gần 20 mét. Cây thị cổ này được công nhận cây Di sản Việt Nam năm 2016.
Bình luận 0

Nằm ở gần đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), cây thị cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm được người dân nơi đây xem như báu vật.


Clip: Cây thị cổ hơn 700 năm ở đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), cành lá vẫn xanh tốt

Đặc biệt, cây thị mọc trên một gò đất cao, có đường kính khoảng 2,4 mét, và cao 19 mét. Điều kỳ lạ là dù thân cây thị rỗng nhưng cành lá vẫn mọc xanh tốt, tán cây xòe rộng ra xung quanh mái đình.

Cận cảnh cây thị cổ hơn 700 năm với thân xù xì, cành lá xanh tốt ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Ông Đinh Văn Mùi (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn) dang cánh tay ôm gốc cây thị hơn 700 năm. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Đinh Văn Mùi người trông coi đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân) cho biết: "Cây thị cổ này hơn 700 năm tuổi, cây thị trước kia từng là chòi canh, khi phát hiện máy bay giặc Mỹ bay qua là có người đánh kẻng báo động để người dân biết ẩn nấp".

Cận cảnh cây thị cổ hơn 700 năm với thân xù xì, cành lá xanh tốt ở Ninh Bình - Ảnh 3.

Cây thị cổ thụ tại đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân), tán rộng gần 20 mét. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng theo ông Mùi, cây thị cổ này khi vào mùa ra rất nhiều hoa, quả màu vàng óng, tỏa mùi rất thơm. Năm 2016, cây thị được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Ngày nay, dưới gốc cây thị người dân có để bát hương vào ngày lễ tết nhiều người lại đến thắp hương, thờ cúng.

Cận cảnh cây thị cổ hơn 700 năm với thân xù xì, cành lá xanh tốt ở Ninh Bình - Ảnh 4.

Thân cây thi hơn 700 năm xù xì, bên trong trống rỗng. Ảnh: Vũ Thượng

Cận cảnh cây thị cổ hơn 700 năm với thân xù xì, cành lá xanh tốt ở Ninh Bình - Ảnh 5.

Phần gốc cây thị cổ tại đình làng thôn Phù Long nổi hẳn lên mặt đất. Ảnh: Vũ Thượng

Theo quan sát, cây thị cổ hơn 700 năm này có thân cây xù xì, u bướu, phần rễ mọc nổi hẳn lên mặt đất. Đặc biệt, khoảng trống rỗng trong thân cây thị có thể nhìn rõ. Bóng cây lớn tỏa mát cả một vùng đất rộng lớn.

Cận cảnh cây thị cổ hơn 700 năm với thân xù xì, cành lá xanh tốt ở Ninh Bình - Ảnh 6.

Cành, lá cây thị hơn 700 năm ở Ninh Bình vẫn mọc xanh tốt. Ảnh: Vũ Thượng

Với tuổi đời hàng trăm năm cùng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, cây thị cổ thụ ở đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn), được người dân nơi đây chăm sóc, bảo vệ và xem như báu vật của làng.

Cận cảnh cây thị cổ hơn 700 năm với thân xù xì, cành lá xanh tốt ở Ninh Bình - Ảnh 7.

Cây thị cổ hơn 700 năm được trồng tại đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) được công nhận là cây Di sản Việt Nam năm 2016. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, ngoài cây thị cổ thụ, gần khu vực đình làng thôn Phù Long còn có một cây vông khoảng 200 năm cũng đã được công nhận là cây Di sản Việt Nam năm 2016.

Cận cảnh cây thị cổ hơn 700 năm với thân xù xì, cành lá xanh tốt ở Ninh Bình - Ảnh 8.

Cây vông khoảng 200 năm tại đình làng thôn Phù Long (xã Gia Vân). Ảnh: Vũ Thượng

Điều đặc biệt, đứng giữa đình làng thôn Phù Long hướng mắt về phía trước sẽ thấy cây thị và cây vông có cành hướng vào nhau như 2 cánh tay bảo vệ ngôi đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem