Cần Thơ: GDP đầu người đạt gần 2.000 USD/năm

Thứ bảy, ngày 04/09/2010 09:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ mức 330 USD/năm của năm 2002, GDP đầu người của Cần Thơ hiện đã nâng lên gần 2.000 USD/năm.
Bình luận 0

Theo Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, thành phố này đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính của Nghị quyết Đại hội khoá XI. Mức bình quân thu nhập đầu người (năm 2002) trên 330 USD/người/năm, hiện đã nâng lên trên 1.950 USD/người/năm.

Đầu tư toàn xã hội trong 5 năm huy động trên 85.000 tỷ đồng (tăng hơn 4,5% so với giai đoạn trước); tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt trên 15,13%; ước tính tổng sản phẩm xã hội cũng tăng gấp 2 lần so với thời điểm 2005…

Hiện Cần Thơ đang đảm đương nhiệm vụ Trung tâm dịch vụ tài chính ngân hàng, với tốc độ phát triển đứng thứ 3 cả nước (sau Hà Nội và TP.HCM). Ngoài ra, với đầu tư từ trên 22% ngân sách hàng năm cho giáo dục, TP.Cần Thơ hiện cũng trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực “chất lượng cao” cho toàn vùng ĐBSCL và các tỉnh – thành phía Nam.

Dự kiến trong 5 năm tới, Cần Thơ sẽ huy động nguồn vốn đầu tư trên 230.000 tỷ đồng; ổn định tăng trưởng kinh tế và nâng mức thu nhập đầu người từ 2.300 – 2.500 USD/ năm trở lên…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem