Căng thẳng Ukraine: Putin tuyên bố "chiếu tướng, hết cờ" với Biden?

Tuấn Anh (theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 31/12/2021 07:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đẩy Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tình thế bị “chiếu tướng hết cờ”, theo ý kiến của Trung tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Keith Kellogg, được Fox News trích dẫn.
Bình luận 0
Căng thẳng Ukraine: Putin tuyên bố "chiếu tướng, hết cờ" với Biden? - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ. Ảnh AP

Theo tướng Keith Kellogg, Tổng thống là một tay chơi tầm cỡ chiến lược. Putin đã hoàn thiện nước cờ của mình trong lĩnh vực chiến lược quốc gia. Ông Keith Kellogg gợi ý "ván đấu cờ vua" mà Putin hiện đang thi đấu với Biden "sẽ nguy hiểm nhất trên thế giới kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc".

Đồng thời, theo Kellogg, người đứng đầu Nhà Trắng chơi "cờ" mà không thể suy nghĩ về chiến lược và thực hiện biện pháp nửa vời, mà không dẫn đến đối đầu trên trường quốc tế và sẽ không để các đối thủ chính trị trong nước của ông Biden có cơ hội.

 Vị tướng về hưu cũng bày tỏ quan điểm ông Biden sẽ không thể "rút lui" khỏi một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Putin. Chuyên gia này cho biết thêm, Tổng thống Mỹ đang chịu áp lực nặng nề từ giới tinh hoa và công chúng Mỹ.

Về khả năng "chơi cờ" của Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cũng từng thừa nhận khi trả lời câu hỏi phỏng vấn của trang tin RBK-Ukraine về việc liệu có thể tổ chức một cuộc họp ở "định dạng Normandy" trong tương lai gần hay không rằng“Về nguyên tắc, việc có bao nhiêu người tham gia không quan trọng đối với chúng tôi, điều quan trọng đối với chúng tôi là Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán. Ông ấy có đặc điểm như thế này: nếu ông ấy đã ngồi vào bàn đàm phán thì sẽ cố gắng rời khỏi đó với một thỏa thuận, và khi đó có thể tìm giải pháp. Kinh nghiệm của hội nghị thượng đỉnh Paris 2019 cho thấy điều này".

 Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm vào ngày 30 tháng 12. Thông tin trên đã được Nhà Trắng và Điện Kremlin xác nhận.Các đại diện của Nhà Trắng lưu ý rằng người khởi xướng cuộc trò chuyện là Vladimir Putin. Washington chấp nhận đề xuất này vì chính quyền Biden tin rằng "trong quan hệ với Liên bang Nga không có gì tốt hơn là một cuộc đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo", CNN đưa tin.

Theo kênh truyền hình này, trong cuộc điện đàm, các tổng thống dự kiến thảo luận về chương trình hội đàm Nga-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 10/1, cũng như cuộc họp sắp tới của Hội đồng Nga-NATO vào ngày 12/1 và một cuộc họp đa phương tại OSCE vào ngày 13/1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem