Cao tốc Bắc - Nam: Chỉ còn khoảng 10% mặt bằng cần giải phóng

09/09/2020 06:40 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết hơn 90% công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành nhưng phần lớn đây là đất nông nghiệp.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải cho biết chiều 7/9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuật - cần Thơ (Giai đoạn 1) và Dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo đánh giá của Cục Quản lí xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, đến nay dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã đủ điều kiện để bàn giao mặt bằng tương đương với chiều dài tuyến là 594,4 km/652,77km (đạt 91,1%). 

Các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt trên 95% gồm: Quảng Trị (100%), Thừa Thiên Huế (97,4%), Ninh Thuận (96,7%), Bình Thuận (95,4%), Vĩnh Long (100%). Các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt dưới 90% gồm: Ninh Bình (89,6%), Thanh Hóa (89,4%), Nghệ An (87%), Hà Tĩnh (82,3%), Khánh Hòa (73%), Đồng Nai (85,7%). 

Tuy nhiên theo đánh giá của Cục, mặc dù dự án đã bàn giao được 91,1% mặt bằng nhưng với khối lượng còn lại, nếu không tập trung quyết liệt thực hiện sẽ không thể cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quí III/2020 do vẫn còn các vướng mắc trong triển khai một số khu tái định cư, và di chuyển các công trình hạ tầng kĩ thuật. 

Về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1) qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp dài 22,97km, trong đó đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài 12,53km, qua tỉnh Đồng Tháp dài 10,44km. 

 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp. Ảnh: Bộ GTVT.

Lãnh đạo Cục Quản lí xây dựng và Chất lượng công trình giao thông cho biết đến nay tỉnh Vĩnh Long hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng qua 3 huyện, thị xã và đang tiến hành kiểm đến đoạn qua TP Vĩnh Long. 

Tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, phê duyệt giá đất, lập và công khai phương án, dự kiến phê duyệt phương án trước ngày 15/10/2020 tại 3 địa bàn huyện, thị xã; và trước ngày 30/11/2020 đối với địa bàn thành phổ Vĩnh Long để bàn giao trong tháng 12/2020. 

Đối với đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, đến nay tỉnh này đã hoàn thành toàn bộ công tác đo đạc, kiểm đếm cũng như hoàn thành việc lập phương án bồi thường cho người dân. 

Dự kiến tỉnh Đồng Tháp sẽ phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/10/2020, chi trả tiền, bàn giao mặt bằng cho Tổng công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông Cửu Long trong tháng 11 và tháng 12/2020.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện các Ban Quản lí dự án, lãnh đạo các Vụ và các Thứ trưởng tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng mặc dù hơn 90% công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành nhưng phần lớn đây là đất nông nghiệp. 

Do vậy mặc dù chỉ còn khoảng 10% mặt bằng cần giải phóng nhưng đây lại là phần đất thổ cư nên công việc còn lại sẽ rất phức tạp. Nếu các đơn vị không quyết liệt sẽ không đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay.

Như Huỳnh
Cùng chuyên mục