Cặp vợ chồng dàn cảnh trộm cắp, quy trình xử lý vi phạm

Quang Trung Thứ bảy, ngày 08/04/2023 15:00 PM (GMT+7)
Cặp vợ chồng bồng theo con để trà trộn vào các cửa hàng kinh doanh đông khách. Vợ giả vờ hỏi mua hàng, gọi nhân viên rời khỏi quầy tính tiền, đánh lạc hướng để chồng trộm cắp. Với hành vi này, vợ chồng đối tượng sẽ bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Bồng theo con nhỏ để trộm cắp

Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Kim Trung (27 tuổi).

Cặp vợ chồng bồng theo con nhỏ để dàn cảnh trộm cắp có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Trung và Thủy bồng con nhỏ đi trộm cắp. Ảnh cắt từ clip

Cảnh sát cũng khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Thị Thủy (vợ Trung, 26 tuổi, cùng ngụ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).

Hai người này bị cáo buộc trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, Thủy được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2, cặp vợ chồng này bàn bạc, thống nhất với nhau bồng theo con nhỏ, đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích tìm kiếm các cửa hàng đông khách mua hàng để vào trộm cắp tài sản.

Khi vào cửa hàng, Thủy làm giả khách hàng, bồng con nhỏ đánh lạc hướng chủ cơ sở kinh doanh hoặc nhân viên. Lúc nhân viên sơ hở, người chồng lẻn vào quầy tính tiền để trộm cắp.

Qua trích xuất camera, các chủ cơ sở kinh doanh phát hiện thủ đoạn tinh vi của đôi vợ chồng này, nên đã đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Trung và Thủy đã 5 lần trộm cắp tại nhiều cửa hàng trên địa bàn Đà Nẵng. Phần lớn tài sản vợ chồng này trộm cắp đều là điện thoại di động. Công an quận Thanh Khê đã thu hồi được tang vật là 5 điện thoại.

Tinh vi bao nhiêu cũng sẽ bị trả giá

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những đối tượng trộm cắp thông thường hoạt động một mình, dáng vẻ lén lút, ngó trước, nhìn sau và dễ bị phát hiện xử lý.

Tuy nhiên, vợ chồng này laih hoạt động rất tinh vi, đó là bồng theo con nhỏ để đánh lạc hướng chủ cơ sở kinh doanh rồi ra tay trộm cắp.

Tuy nhiên, với các camera an ninh được trang bị dày đặc ở các siêu thị, cửa hàng như hiện nay, để tìm ra danh tính đối tượng trộm cắp tài sản là việc làm rất đơn giản sau khi sự việc xảy ra.

Vị chuyên gia thông tin, theo quy định của pháp luật, hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự. Tài sản trộm cắp cắp càng lớn mức phạt càng cao.

Vì vậy, trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ xác định số lần phạm tội và giá trị tổng tài sản mà các đối tượng đã thực hiện để làm căn cứ xử lý về hành vi phạm tội nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp và làm căn cứ để định khung hình phạt.

Ông Cường nêu quan điểm, nếu kết quả điều tra cho thấy cặp vợ chồng này không có nghề nghiệp, nghề chính kiếm sống hiện nay là trộm cắp tài sản, có thể áp dụng tình tiết phạm tội chuyên nghiệp.

Ngoài ra hành vi sử dụng con nhỏ để dàn dựng, khiến nạn nhân mất cảnh giác để trộm cắp tài sản cũng có thể được xác định là "dùng thủ đoạn xảo quyệt ". Đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự.

"Nếu giá trị tài sản trộm cắp không lớn, bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả và hình phạt không quá ba năm tù, người vợ có cơ hội được hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ.

Còn đối với người chồng có thể được xác định là chủ mưu, thực hành tích cực, phạm tội nhiều lần nên sẽ có mức hình phạt nghiêm khắc" – vị chuyên gia thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem