Chân dung con gái kín tiếng của Bầu Đức: Mua cổ phiếu HAGL, mở chuỗi cà phê cùng con trai Bầu Thắng

Q.D (tổng hợp) Thứ ba, ngày 24/08/2021 08:15 AM (GMT+7)
Lần đầu tiên thông tin về vị "đại tiểu thư" nhà bầu Đức xuất hiện trên truyền thông là vào năm 2014. Khi đó, cô tham gia buổi lễ khởi công xây dựng một công trình lớn của HAGL tại Myanmar.
Bình luận 0

Theo tin từ CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), bà Đoàn Hoàng Anh - con gái Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) – vừa thông báo hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Thời gian giao dịch từ ngày 11-20/8/2021.

Nếu tính theo thị giá của HAG ở mức 5.200 đồng/cp, ước tính bà Anh đã chi khoảng 21 tỷ cho thương vụ trên. Trước đó, bà Anh chưa nắm bất kỳ cổ phiếu HAG nào. Ông Đức hiện đang sở hữu gần 320 triệu cổ phần HAG, tương đương 34,5% vốn.

Một số thành viên khác trong gia đình cũng nắm lượng nhỏ cổ phần như bà Nguyễn Thị Thơm (mẹ ruột ông Đức) nắm 150.375 cổ phiếu; ông Đoàn Nguyên Thịnh (em trai) nắm 488.934 cổ phiếu; ông Lê Văn Kế (em rể) nắm 320.620 cổ phiếu…Như vậy tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình bầu Đức hiện vào khoảng gần 35,1% cổ phần HAGL.

Theo tìm hiểu, bầu Đức có 3 người con, trong đó con gái cả là Đoàn Hoàng Anh, hai người con sau là Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh. Cả 3 đều được nuôi dạy và sinh sống tại Singapore từ khi còn nhỏ.

Lần đầu tiên thông tin về vị "đại tiểu thư" này xuất hiện trên truyền thông là vào năm 2014. Khi đó, cô tham gia buổi lễ khởi công xây dựng một công trình lớn của HAGL tại Myanmar.

Chân dung con gái kín tiếng của Bầu Đức: Mua cổ phiếu HAGL, mở chuỗi cafe cùng con trai Bầu Thắng - Ảnh 1.

Không chỉ tham gia vào HAGL, bà Đoàn Hoàng Anh cũng được biết đến là người cầm cương tại chuỗi cà phê Ông Bầu. Ảnh: ST

Theo miêu tả, đó là một cô gái 24 tuổi, làm việc năng nổ, chu đáo nhưng phong cách giản dị, đặc biệt khi hoàn tất buổi lễ khởi công thì âm thầm ngồi vào bàn ăn cùng các nhân viên. Sau đó, ai cũng ngỡ ngàng khi biết đó là con gái vị đại gia nổi tiếng Việt Nam là cô gái được nhắc đến tại lễ khởi công ở Myanmar. 

Thời điểm này, chia sẻ với truyền thông, ông Đức cho biết: "Thật ra cháu không phải làm việc cho HAGL, dịp ấy chỉ là về phụ giúp mình thôi, chứ cháu làm cho một ngân hàng nước ngoài để thu thập kinh nghiệm"..

Kể từ sau giai đoạn kể trên, ông Đoàn Nguyên Đức không chia sẻ thêm thông tin về con cái nữa. Tuy nhiên, đầu năm 2020, giới kinh doanh bất ngờ khi biết bà Đoàn Hoàng Anh đã cùng con trai bầu Thắng mở chuỗi cà phê ông Bầu.

Được biết, cà phê Ông Bầu thành lập vào cuối năm 2019 dưới hình thức CTCP với vốn 100 tỷ đồng, trong đó con gái bầu Đức là bà Đoàn Hoàng Anh hiện là người đứng tên góp vốn thành lập, tỷ lệ nắm giữ 24,5%.

Chia sẻ tại buổi ra mắt chuỗi cà phê, bầu Đức tuyên bố thương hiệu Ông Bầu sẽ làm cà phê sạch, từ lúc trồng, thu hoạch cho đến chế biến tới người tiêu dùng. "Bây giờ thì tôi đã bắt đầu tập uống cà phê và tự tin uống rất ngon. Tôi khẳng định chúng tôi làm cà phê thật và rất minh bạch. Nếu ai đi kiểm nghiệm, phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi", bầu Đức nói.

Chân dung con gái kín tiếng của Bầu Đức: Mua cổ phiếu HAGL, mở chuỗi cafe cùng con trai Bầu Thắng - Ảnh 2.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: ST.

Trở lại với HAGL, động thái đáng chú ý gần đây, Công ty sẽ lấy ý kiến liên quan đến việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Tuy nhiên, tính đến hết quý II, lỗ lũy kế tập đoàn này lên đến 7.549 tỷ đồng trong khi giá trị thặng dư cổ phần đang có 3.264 tỷ đồng. Như vậy dù sử dụng hết nguồn thặng dư trên, công ty cũng vẫn còn khoản lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng.

Bầu Đức cũng thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn gửi thư xin lỗi đến nhà đầu tư khi phải tạm hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và dự kiến lùi lại đến tháng 9.

Ông Đức cũng thông tin thêm, HAGL thời gian tới sẽ tập trung 2 mảng kinh doanh chủ lực là chăn nuôi heo và trồng cây ăn trái. Đồng thời tập đoàn cũng khẳng định cơ bản đã hoàn thành việc tái cơ cấu tài chính, cũng như có kế hoạch thanh lý một số tài sản và thu hồi nợ để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, HAGL ghi nhận doanh thu 823 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên hiệu quả tái cơ cấu được nhìn thấy với mức lãi ròng 28 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với con số lỗ 1.156 tỷ cùng kỳ năm ngoái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem