Châu Âu sẵn sàng hợp tác với chính quyền Biden đối phó với Trung Quốc

11/11/2020 17:16 GMT+7
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) mới đây đưa tin các quan chức Châu Âu sẽ sớm liên hệ với đội ngũ của Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden để làm việc về các chính sách với Trung Quốc, dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự hình thành của một liên minh xuyên Đại Tây Dương để đối phó với Bắc Kinh.
Châu Âu sẵn sàng hợp tác với chính quyền Biden chống lại Trung Quốc - Ảnh 1.

Châu Âu sẵn sàng hợp tác với chính quyền Biden chống lại Trung Quốc

Ông Josep Borrell, Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu hôm 9/11 cho hay đã sẵn sàng phối hợp với chính quyền Biden trong các hành động chung chống lại những thách thức từ Bắc Kinh.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi giới truyền thông Mỹ tuyên bố ông Biden thắng cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump hiện vẫn từ chối bàn giao chính quyền do nghi ngờ gian lận trong bầu cử.

Theo ông Borell: “Có rất nhiều lĩnh vực mà EU và Mỹ cần hợp tác chặt chẽ. Chúng tôi có thể nhận thấy trước mối quan tâm của chính quyền Biden trong vấn đề hợp tác đối phó với Trung Quốc cũng như những thách thức mà quốc gia này mang đến như cạnh tranh thương mại không lành mạnh, rủi ro an ninh quốc gia và nhiều vấn đề khác mà EU và Mỹ cùng quan tâm”.

“Việc xây dựng một lập trường liên minh vững chắc, chặt chẽ trong vấn đề Trung Quốc là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự với Washington… Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó và chúng tôi có thể mong đợi cuộc đối thoại tiếp theo giữa EU - Mỹ về Trung Quốc, với làn gió mới dưới thời chính quyền tiếp theo của ông Biden”.

Ông Borell cũng cho hay EU kỳ vọng hợp tác với Washington trong vấn đề công nghệ 5G và trí tuệ nhân tạo. “Trong vài tuần tới, chúng tôi với tư cách Liên minh Châu Âu sẽ liên hệ với chính quyền sắp tới để thảo luận về phương thức hợp tác tốt nhất”.

Ông David O’Sullivan, cựu đại sứ EU tại Washington cho hay Trung Quốc có thể là trọng tâm mối quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và EU. Trên tờ The Irish Times, ông David O’Sullivan nhận định: “Chúng ta phải mang đến cho chính quyền Biden một thỏa thuận xuyên Đại Tây Dương mới. Trên hết, chúng ta phải thống nhất cách thức hợp tác để kiềm chế sự trỗi dậy với Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh đồng thời là đối tác để xây dựng môi trường thương mại toàn cầu”.

“Cách tiếp cận đối đầu của Trump đã không hiệu quả. Mỹ, EU cùng các quốc gia chung chí hướng khác cần có một cách tiếp cận hiệu quả hơn”.

Một cố vấn chủ chốt của Biden về các vấn đề của EU cho biết ông kỳ vọng Biden sẽ liên hệ với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đang giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng EU, để thảo luận về vấn đề hợp tác. Hôm thứ Hai, bà Merkel đã gửi một thông điệp chúc mừng nồng nhiệt tới Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Bà Merkel cũng đồng ý rằng châu Âu cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc duy trì và thúc đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ, vốn đã bị ảnh hưởng dưới thời Tổng thống Trump.


NTTD
Cùng chuyên mục