"Chạy đi, chạy lại" xin được cấp giấy về quê ở Hải Phòng

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 07/02/2021 07:39 AM (GMT+7)
Người dân quê Hải Phòng và cả những địa phương nơi người dân xin giấy xác nhận, đã có những lúng túng với quy định phải có giấy xác nhận nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố do TP.Hải Phòng đưa ra.
Bình luận 0

UBND TP.Hải Phòng đã yêu cầu, kể từ 12h00 ngày 6/2, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố. 

Theo đó, đối với công dân vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. Đối với công dân ra khỏi thành phố phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận đối với các trường hợp nêu trên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận.

Sáng 6/2, theo ghi nhận của PV Dân Việt ở các phường Đông Hải 1 và Đông Hải 2 thuộc quận Hải An, hàng trăm người dân tập trung ở đây để xin giấy xác nhận ra ngoài thành phố.

Đến chiều, TP.Hải Phòng đã có điều chỉnh quy định kể trên. Cụ thể, những người dân không có hộ khẩu thường trú ở Hải Phòng muốn rời địa phương này không phải xin giấy phép. 

giấy xác nhận.jpg

Hàng trăm người xin giấy xác nhận tại Hải Phòng. Ảnh Nguyên Đại.

Trao đổi với phóng viên, anh Trương Văn Nguyên (40 tuổi, quê Nghệ An) bảo, ngày 6/2 vừa nghe tin đã tức tốc chạy tới đây để xin xác nhận, nhưng vì số lượng người rất đông nên xếp hàng lâu.

"Nay đã 25 âm lịch, chỉ còn vài ngày nữa nên tôi cũng muốn sắp xếp về với gia đình. Việc Hải Phòng thông báo cận ngày như này khiến số người đến xin rất đông sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình phòng dịch.

Tôi biết việc này giúp lực lượng chức năng dễ dàng quản lý và có biện pháp xử lý tốt nhất nếu có bùng phát dịch, nhưng để tập trung đông người như này cũng là mối nguy".

Đồng quan điểm, anh Mai Xuân Danh (Thanh Hóa) nói: "Chỉ cần chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu (hoặc giấy tạm trú, tạm vắng) là UBND phường xác nhận nhưng nhiều người làm quá, có người cần đi trong ngày nên chen lấn nhau nộp để kịp chuyến xe.

Nếu tập trung thế này cần phải có hướng dẫn cụ thể, đồng thời giữ khoảng các và kiểm tra thân nhiệt từng người, tránh tình trạnh chen lấn nhau", anh Danh cho biết.

giấ xác nhận.jpg

Giấy xác nhận do UBND phường Đông Hải 1 và Đông Hải 2 cấp cho công dân. Ảnh Nguyên Đại.

Anh Nguyễn Xuân Hoàn (26 tuổi, quê Hải Phòng hiện đang làm việc tại Hà Nội) cho biết: "Việc xin giấy tại Hải Phòng tôi không biết thế nào nhưng khu vực nơi tôi sinh sống tại Hà Nội người ta cho biết trong quy định không có mẫu xin xác nhận như vậy? Và khi xin giấy chúng tôi lên UBND phường nhưng phường nói việc này do Công an quản lý nên nhiều người phải chạy đi chạy lại".

Trên diễn đàn một khu dân cư ở Hà Nội, nhiều người dân quê Hải Phòng cũng nháo nhác hỏi nhau thủ tục quy trình xin giấy xác nhận thế nào. 

Các phường, xã nơi người dân đến xin giấy cũng lúng túng bởi về hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng do Công an quản lý, còn về sức khỏe do bên Y tế phụ trách. 

Theo luật sư Quách Thành Lực, có thể nhận thấy, quy định này có tính cần thiết với tinh thần chống dịch triệt để nhưng lại không đảm bảo tính hợp lý, tính đơn giản, dễ hiểu, hợp pháp, tính khả thi và thiếu thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác.

"Pháp luật không quy định loại thủ tục hành chính này do vậy dù Hải Phòng có yêu cầu thì các địa phương nơi đi của người dân cũng không có căn cứ pháp lý mà cấp loại xác nhận này cho người dân.

Do vậy, nếu Hải Phòng đã ban hành văn bản này thì nên sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ quy định hành chính trên", luật sư Lực cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem