Hải Phòng: Nhiều hoạt động ủng hộ bếp ăn tại các khu cách ly

Trần Phượng Thứ sáu, ngày 05/02/2021 10:36 AM (GMT+7)
Ngày 3/2, Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng đã đem quà ủng hộ thực phẩm bếp ăn khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và khu cách ly tập trung tại Bệnh viện (BV) Việt Tiệp cơ sở 2, nhằm chung tay góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.
Bình luận 0

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng gồm ông Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng, ông Nguyễn Hồng Hưng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng cùng một số cán bộ Hội Nông dân thành phố tham gia vào hoạt động trao tặng thực phẩm ủng hộ 2 đơn vị nêu trên. 

Ông Đỗ Đức Hòa cho biết, 2 địa điểm nêu trên có số lượng lớn người đang cách ly nên lượng nhu yếu phẩm thực sự rất cần thiết. Vì vậy, trong sáng ngày 3/2, 3 tấn rau súp lơ và 2.000 quả trứng vịt Chấn Hưng đóng gói rất cẩn thận đã được Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng vận chuyển tới tận nơi để trao cho đại diện của 2 đơn vị tiếp nhận.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 1.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng ủng hộ thực phẩm cho BV Trẻ em Hải Phòng.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 2.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng ủng hộ thực phẩm cho BV Trẻ em Hải Phòng.

Ông Hòa cho biết, toàn bộ sản phẩm ủng hộ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có tem mác và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Cụ thể, 3 tấn rau được cắt ngay trong sáng ngày 3/2 nên còn rất tươi, nguồn rau được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; trứng Chấn Hưng là sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Mỗi đơn vị được nhận số lượng ủng hộ là 1,5 tấn rau và 1.000 quả trứng.

Bà Phạm thị Nhữ- Phó trưởng phòng điều dưỡng khu cách ly tại BV Việt Tiệp cơ sở 2 đại diện cho đơn vị tiếp nhận nguồn thực phẩm hỗ trợ nêu trên của Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đoàn công tác cũng như các tập thể, cá nhân đã quan tâm, hỗ trợ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp như hiện nay. Tại cơ sở BV Việt Tiệp 2 có khoảng 500 người đang cách ly. Nhận được nguồn thực phẩm an toàn thực sự rất đáng quí, góp phần cải thiện nguồn dinh dưỡng cho những người đang phải thực hiện công tác và những người đang bị cách ly tại khu cách ly tập trung.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 3.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng ủng hộ thực phẩm cho bếp ăn khu cách ly tập trung BV Việt Tiệp cơ sở 2.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 4.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng ủng hộ thực phẩm cho bếp ăn khu cách ly tập trung BV Việt Tiệp cơ sở 2.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 5.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng ủng hộ thực phẩm cho bếp ăn khu cách ly tập trung BV Việt Tiệp cơ sở 2.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 6.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng ủng hộ thực phẩm cho bếp ăn khu cách ly tập trung BV Việt Tiệp cơ sở 2.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 7.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hải Phòng ủng hộ thực phẩm cho bếp ăn khu cách ly tập trung BV Việt Tiệp cơ sở 2.

Cùng trong chuỗi hoạt động chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, Ban lãnh đạo trường Tiểu học Trần Thành Ngọ, quận Kiến An đã phát động tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh học sinh trong toàn trường hỗ trợ đơn vị 1.000 suất ăn trị giá 30 triệu đồng và ủng hộ tổ dân phố trực chốt trên địa bàn phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An 16 triệu đồng.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 8.

1.000 suất ăn được chuẩn bị tại bếp ăn trườngTiểu học Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng ủng hộ BV Trẻ em.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 9.

Cán bộ giáo viên, nhân viên tại bếp ăn trường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng chuẩn bị suất ăn ủng hộ BV Trẻ em Hải Phòng.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 10.

Các suất ăn ủng hộ BV Trẻ em Hải Phòng được chuẩn bị tại bếp ăn trường tiểu học Trần Thành Ngọ.

Lãnh đạo trường Trần Thành Ngọ cho biết, ngay sau khi đọc được tâm thư của Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng (nơi đang bị phong tỏa vì có người nhiễm Covid-19), rất cần nhu yếu phẩm phục vụ cho khoảng 2.500 suất ăn /ngày, Trường đã phát động và nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của cán bộ giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh.  

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 11.

BV Trẻ em tiếp nhận 1.000 suất ăn do cán bộ giáo viên, nhân viên và tập thể PHHS trường Tiểu học Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng ủng hộ.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động chung tay ủng hộ cho bếp ăn khu cách ly - Ảnh 12.

Đại diện trường Tiểu học Trần Thành Ngọ ủng hộ 16 triệu đồng cho tổ dân phố trực chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Trần Thành Ngọ.

Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2/2, 1.000 suất ăn đã được chuẩn bị tại bếp ăn của nhà trường đã chuyển đến tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ngoài ra, nhà trường cũng sử dụng phần quĩ còn lại là 16 triệu đồng ủng hộ các Tổ dân phố thuộc địa bàn phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng trực chốt.

Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", việc làm thiện nguyện của các thầy cô giáo, các bậc PHHS Trường tiểu học Trần Thành Ngọ trong những ngày cuối năm bận rộn, đã làm ấm lòng đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem