Chỉ huy đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong khu cách ly Covid-19

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 01/06/2021 13:40 PM (GMT+7)
Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, chỉ huy đơn vị và cấp trên của khu cách ly phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong chấp hành quy định cách ly.
Bình luận 0

Tăng cường 1.045 quân nhân vào điểm dịch 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Bộ Quốc phòng sáng 1/6, thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Quân y (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo) cho biết, hiện nay biên giới vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ.

Biên phòng duy trì hơn 1.900 tổ chốt chặn (1.500 cố định, còn lại là lưu động) với 12.860 người. 27 tàu và 448 cán bộ, chiến sĩ được huy động tuần tra vùng biển Tây Nam.

Trong tháng 5, lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 152.000 lượt trên toàn tuyến biên giới; chuyển cho địa phương cách ly gần 5.000 người, trong đó hơn 1.800 trường hợp xâm nhập trái phép, chủ yếu tuyên biên giới Trung Quốc (1.150 người) và Campuchia (590).

Theo tướng Kiên, để tạo điều kiện tốt hơn cho quân nhân bám biên chống dịch, 581 nhà lắp ghép, bán kiên cố đã được xây dựng tại các điểm chốt chặn trên tuyến biên giới với Campuchia và Lào.

Chỉ huy đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong khu cách ly - Ảnh 2.

Các chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu 1 lắp đặt trang thiết bị cho Bệnh viện dã chiến tại huyện Tân Yên (Bắc Giang). Ảnh: TTXVN

Ngoài kiểm soát chặt biên giới ngăn Covid-19 xâm nhập qua đường bộ, quân đội cũng tham gia tích cực vào việc cách ly công dân nhập cảnh. Toàn quân đã triển khai 175 điểm cách ly, trong đó 72 điểm đang cách ly. Khoảng 226.000 người đã được tiếp nhận với 214.000 người hoàn thành cách ly.

Bộ Quốc phòng cũng tích cực hỗ trợ các địa phương đối phó với dịch bệnh. Vừa qua, 1.045 quân nhân được tăng cường cho Bắc Ninh, Bắc Giang phòng chống dịch. Lực lượng xét nghiệm cơ động và 43 tổ lấy mẫu cũng được điều động cho hai tỉnh nói trên. Với sự chi viện đó, gần 255.000 mẫu đã được xét nghiệm, phát hiện 835 ca dương tính...

Ngoài ra, các đơn vị Hóa học và Quân y thuộc Quân khu 1, Quân khu 3, Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội tổ chức phun khử trùng diện rộng các ổ dịch với diện tích hơn 80 ha.

"Cục Quân y đã hoàn thành tiêm vacxin đợt 1,2 với tổng 86.896 liều vacxin AstraZeneca cho cán bộ, chiến sĩ, đang tiếp tục triển khai đợt 3 với 89.000 liều. Toàn quân cũng đã bảo đảm các trang bị, phương tiện, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch ở mức độ cao nhất trong ít nhất 2 tuần đến một tháng", tướng Kiên nói.

Kiểm soát nhiệm vụ cách ly tập trung

Trung tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bộ Quốc phòng cho biết, nhiệm vụ cấp bách mà quân đội cần triển khai hiện nay đó là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm "sớm hơn và cao hơn một bước".

Theo đó, cần tăng cường tuyên truyền cho bộ đội không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, nhưng không hoang mang, lo sợ trước diễn biến dịch hiện nay, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là quy định 5K của Bộ Y tế.

Kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, không để dịch lây lan trong đơn vị. Thực hiện xét nghiệm rộng, sử dụng test nhanh kháng nguyên để xét nghiệm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch nhanh chóng.

Chỉ huy đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong khu cách ly - Ảnh 3.

Trung tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Bên cạnh đó, tiếp tục quản lý tốt kiểm soát biên giới, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép. Bộ đội biên phòng phối hợp với Hải quân, cảnh sát biển, lực lượng quân sự địa phương, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tuyên truyền nhân dân phát hiện kịp thời các trường hợp vượt biên trái phép.

Thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly tập trung công dân về nước. Nâng cao năng lực xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên và RT-PCR) để tự bảo đảm công tac xét nghiệm trong khu cách ly tập trung do quân đội quản lý. Tổ chức tốt các biện pháp phòng chống lây nhiễm, không để lây chéo trong khu cách ly, lây nhiễm cho nhân viên phục vụ và lây nhiễm trong cộng đồng. Thiết lập hệ thống camera giám sát, theo dõi tại các khu cách ly theo chủ trương của Chính phủ.

Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, chỉ huy đơn vị và cấp trên của khu cách ly phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành phòng chống lây nhiễm trong khu cách ly và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong chấp hành quy định cách ly.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin đợt 3, trong đó trước mắt ưu tiên tiêm mũi 1 cho các đồng chí lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đơn vị đóng quân trên địa bàn dịch đang bùng phát mạnh…



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem