Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ công bố vòng đối đầu toàn cầu mới

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 01/11/2022 19:15 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NDS) cập nhật - một tài liệu chính sách bao hàm các triển vọng quân sự, chính trị và kinh tế trong thời gian gần và trung hạn.
Bình luận 0
Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ công bố vòng đối đầu toàn cầu mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh NAS

Vùng xám và cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu

Theo truyền thống, Mỹ ban hành các phiên bản mới của Chiến lược Quốc phòng ít nhất một lần trong nhiệm kỳ của mọi tổng thống Mỹ. Không giống như các Chiến lược trước đây, Chiến lược Biden-Harris ám chỉ đến việc Mỹ không sẵn sàng đấu tranh cho các giá trị của nền dân chủ trên toàn thế giới.

Vòng kết nối các đồng minh của Mỹ trong Chiến lược Biden đã trở nên rộng hơn nhiều so với Chiến lược Quốc phòng của Donald Trump hay thậm chí Barack Obama.

Để đảm bảo lợi ích quốc gia của Mỹ, người Mỹ sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc cơ bản của họ là không tương tác với các chế độ phi dân chủ. Giờ đây, họ coi các chế độ chuyên quyền thân Mỹ là các quốc gia thân thiện.

Kể từ bây giờ, dân chủ không xuất hiện trong danh sách các giá trị cơ bản của Mỹ. Đó là sự tự do và hạnh phúc vẫn còn. Các tác giả của tài liệu kết luận rằng cần phải có sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ để thúc đẩy những giá trị này trên toàn thế giới.

Học thuyết Biden xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ. Tài liệu không nói trống điểm này, nhưng các chiến lược gia Mỹ coi Trung Quốc là cường quốc duy nhất có khả năng cạnh tranh với Hoa Kỳ.

Điều đáng lưu ý là tài liệu này đưa ra tất cả các tham chiếu đến Trung Quốc một cách tôn trọng. Trên thực tế, khi thừa nhận thế giới quốc tế hiện tại là lưỡng cực, Washington coi Bắc Kinh như một đối thủ mà người ta nên hợp tác hơn là chiến đấu.

Những điều trên hoàn toàn trái ngược với những gì Chiến lược Quốc phòng Quốc gia nói về Nga. Người Mỹ coi Nga là mối đe dọa đối với hệ thống an ninh Euro-Đại Tây Dương. Bất chấp giọng điệu nói chung là hạn chế của tài liệu, mong muốn hạn chế ảnh hưởng của Nga có nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục gây ra các mối đe dọa quân sự mới trong không gian thời hậu Xô Viết.

Tóm lại, Washington phải đối đầu cùng lúc với hai đối thủ - Trung Quốc và Nga. Hơn nữa, người Mỹ coi sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của họ.

Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các quốc gia thân thiện bằng cách thu hút đầu tư từ các quỹ ngoài quốc doanh và kinh doanh tư nhân.

Người ta cũng có thể thấy mong muốn của người Mỹ trong việc tạo ra một hệ thống an ninh toàn cầu dựa trên việc thiết lập quan hệ đối tác giữa các liên minh do Mỹ đứng đầu - NATO và các đồng minh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc). Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được coi là khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Vùng xám

Tinh thần của tài liệu này lặp lại cuộc đối đầu toàn cầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh - phương Tây và phương Đông: Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên và các "quốc gia thù địch" khác.

Khoảng trống ở giữa được gọi là "vùng xám" - những vùng lãnh thổ mà người Mỹ đã không kiểm soát hoàn toàn. Để thực hiện mục tiêu này, người ta đòi hỏi phải thực hiện thêm các biện pháp chính trị, kinh tế và các biện pháp phi quân sự khác.

Các dịch vụ tình báo của Mỹ và các quốc gia phương Tây khác sẽ hoạt động để thực hiện thông tin và hoạt động không gian mạng. Áp lực tài chính cũng sẽ được sử dụng - bất cứ điều gì sẽ làm để khuất phục vùng xám.

Việc sử dụng vũ khí hạt nhân

Chiến lược Quốc phòng mới cũng tuyên bố Mỹ có quyền tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân trước, không quan tâm đến chính sách tấn công trả đũa. Do đó, Washington đã nói rõ rằng họ có quyền sử dụng kho vũ khí hạt nhân theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đã công bố tài liệu này ngay trước cuộc bầu cử quốc hội. Chiến lược không đề cập đến bất kỳ vấn đề nội bộ của Mỹ. Điều này cũng chỉ ra những nỗ lực nhằm khiến cử tri Mỹ tin rằng Mỹ vẫn là quốc gia thịnh vượng duy nhất có sứ mệnh thúc đẩy tự do trên thế giới.

"Chiến lược Quốc phòng của Mỹ đã trở nên phiến diện và hoài nghi hơn, thông báo một vòng đối đầu toàn cầu mới, mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay", tờ Pravda của Nga nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem