Chiến sự Nga-Ukraine: 3 thứ Mỹ có thể giúp Ukraine đánh bại Nga

Tuấn Anh (Theo ABCnews) Thứ hai, ngày 25/04/2022 08:20 AM (GMT+7)
Yevheniia Kravchuk, một thành viên của Quốc hội Ukraine cho biết, Kiev vẫn đang tìm kiếm 3 điều chính từ Mỹ để giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: 3 thứ Mỹ có thể giúp Ukraine đánh bại Nga - Ảnh 1.

Các phương tiện quân sự của Nga di chuyển trong khu vực do lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát ở Mariupol ngày 23/4. Ảnh AP

Theo bà Yevheniia Kravchuk, ba thứ đó là vũ khí hạng nặng, lệnh trừng phạt đối với Nga và viện trợ tài chính.

"Chúng tôi cần thêm vũ khí ... bởi vì ngay bây giờ người Nga đang đưa pháo, xe tăng, mọi thứ họ có vào Ukraine. Miễn là chúng tôi đang nhận được nhiều hơn những gì chúng tôi phải sử dụng mỗi ngày, chúng tôi có khả năng chiến thắng và chúng tôi có khả năng loại bỏ người Nga bởi vì đó là cách để kết thúc cuộc chiến này", bà Yevheniia Kravchuk nói.

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã công bố 800 triệu USD khác để hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Ukraine ở khu vực Donbas và cho biết ông sẽ gửi yêu cầu bổ sung ngân sách tới Quốc hội để tiếp tục hỗ trợ Kiev. Viện trợ mới bao gồm vũ khí pháo binh, tên lửa phòng không và máy bay trực thăng.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng thông báo rằng bộ sẽ cung cấp thêm 500 triệu đô la hỗ trợ tài chính.

Bà Kravchuk cho rằng,  điều quan trọng là Mỹ phải cung cấp vũ khí tấn công "bởi vì đó là một loại đèn xanh cho các quốc gia khác ở châu Âu, chẳng hạn như cung cấp những vũ khí này."

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã giải phóng thành phố Mariupol ở miền đông, trong khi vẫn còn khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine vẫn cố thủ trong nhà máy thép. Cũng có báo cáo về việc 120.000 dân thường vẫn bị mắc kẹt trong thành phố bị bao vây. Thời điểm đó chỉ có bốn xe buýt và một vài phương tiện cá nhân có thể chạy thoát khỏi thành phố - chuyến đầu tiên rời đi sau khoảng hai tuần.

Bà Kravchuk cho biết các binh sĩ Nga đang thực hiện "lệnh trục xuất cưỡng bức" ra khỏi Ukraine tới Vladivostok, một thành phố của Nga cách đó hàng nghìn dặm.

Tổng thống Zelensky đã thông báo rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến Kiev ngày 24/4 để thảo luận về hậu cần cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên các quan chức Mỹ vẫn chưa xác nhận chuyến thăm. 

Bình luận về chuyến thăm của hai quan chức cấp cao của Mỹ đến Kiev như lời thông báo của ông Zelensky, bà Kravchuk gọi đó là "một tín hiệu tích cực, thực sự mang tính biểu tượng và mạnh mẽ đối với Nga rằng Ukraine sẽ không bị bỏ lại một mình trong cuộc chiến này".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem