Chiến sự Nga-Ukraine: Điều gì xảy ra với 'địa ngục' Bakhmut khi Soledar 'thất thủ'?

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ tư, ngày 11/01/2023 22:17 PM (GMT+7)
Báo cáo gần đây nhất từ ​​Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho thấy, việc chiếm được thành phố Soledar không có nghĩa là lực lượng Nga sẽ có khả năng bao vây thành phố Bakhmut ngay lập tức, Pravda đưa tin.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Điều gì xảy ra với 'địa ngục' Bakhmut khi Soledar 'thất thủ'? - Ảnh 1.

Các chuyên gia phân tích nói rằng, cho dù Soledar thất thủ, điều đó cũng không báo hiệu Bakhmut sẽ sớm bị bao vây. Ảnh IT

ISW nhấn mạnh rằng, các lực lượng Nga chưa chiếm được toàn bộ Soledar mặc dù có một số tuyên bố từ phía Nga rằng, thành phố đã thất thủ và Bakhmut có nguy cơ sắp bị bao vây.

"Một số nguồn tin của Nga tuyên bố rằng các lực lượng của Tập đoàn Wagner đã tiến vào phía tây của Soledar vào ngày 10/1. Nhưng người sáng lập Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin cũng đã bác bỏ những tuyên bố này và cho biết rằng, các lực lượng của Tập đoàn Wagner vẫn đang chiến đấu chống lại sự kháng cự có phối hợp của Ukraine", ISW viết.

Kể từ ngày 10/1, ISW chỉ quan sát thấy xác nhận trực quan về lực lượng của Tập đoàn Wagner ở trung tâm thành phố Soledar. Các nhà phân tích nhấn mạnh: “Thực tế quyền kiểm soát địa hình theo từng khu vực ở Soledar chưa rõ ràng do bản chất biến hóa của chiến tranh đô thị”.

"Ngay cả khi xem xét những tuyên bố mạnh mẽ nhất của Nga về mặt giá trị, thì việc Moscow chiếm được Soledar cũng không báo hiệu một cuộc bao vây Bakhmut ngay lập tức. Việc kiểm soát Soledar sẽ không nhất thiết cho phép các lực lượng Nga kiểm soát các tuyến hậu cần và liên lạc mặt đất quan trọng của Ukraine ở Bakhmut", ISW đánh giá.

Quân đội Ukraine cũng đã phủ nhận các báo cáo "lính đánh thuê" Wagner đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Soledar, khẳng định những bức ảnh Wagner công bố được chụp ở nơi khác.

"Soledar đã, đang và sẽ là của người Ukraine", cơ quan truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine hôm nay ra tuyên bố cho biết.

Trong khi đó, ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên Quân khu miền Đông Urkaine khẳng định lực lượng Ukraine đã ngăn chặn quân Nga đột phá qua phòng tuyến ở thành phố này.

"Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn thành phố Soledar. Các trận chiến dữ dội vẫn diễn ra và tình hình ở đây rất phức tạp", ông Cherevatyi nói.

Ông Cherevatyi cho hay Quân khu miền Đông Urkaine đang "tìm cách ổn định tình hình, gây thiệt hại tối đa cho đối phương, đồng thời giảm thiểu thương vong cho phía Ukraine", nhưng không nêu chi tiết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem