Chiến sự Nga-Ukraine ngày 17/4: Nga dội tên lửa xuống Kiev, Lviv, Kharkiv hứng pháo kích dữ dội

Phương Đăng (theo NTD) Chủ nhật, ngày 17/04/2022 08:26 AM (GMT+7)
Chiến sự giữa Nga và Ukraine đột ngột leo thang dữ dội hơn sau sự kiện soái hạm Moskva - niềm tự hào của hạm đội Nga bị chìm ở Biển Đen.
Bình luận 0

Nga tấn công nhiều thành phố của Ukraine

Theo NTD, Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm thứ Bảy 16/4 báo cáo rằng, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công và pháo kích bằng tên lửa vào nhiều thành phố trong 24h qua. Các thành phố này bao gồm: Donetsk, Luhansk và Kharkiv ở phía đông; Dnipropetrovsk, Poltava và Kirovohrad ở miền trung Ukraine; và Mykolaiv và Kherson ở phía nam, thủ đô Kiev ở phía bắc và thành phố Lviv ở phía tây.

Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Ukraine, các cuộc tấn công nhấn mạnh một điều rằng, cả đất nước Ukraine vẫn bị đe dọa mặc dù Nga đang xoay trục để tiến hành một cuộc tấn công mới vào phía đông nước này.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 17/4: Nga dội tên lửa xuống Kiev, Lviv, Kharkiv hứng pháo kích dữ dội  - Ảnh 1.

Đống gạch vụn còn sót lại của những ngôi nhà đã bị hủy diệt bởi xung đột giữa Nga và Ukraine. Ảnh IT

Khu vực phía nam Mykolaiv cũng bị oanh tạc vào cả ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Quân đội Nga được cho là đã oanh tạc một nhà máy xe quân sự Ukraine tại thành phố Mykolaiv. Trong khi đó, thành phố cảng Mariupol bị bao vây vẫn đang cố tử thủ nhưng tình hình ở đó được báo cáo là "rất nguy cấp".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/4 thông báo rằng, máy bay quân sự của nước này đã sử dụng vũ khí tầm xa với độ chính xác cao để tập kích một nhà máy sửa chữa thiết giáp tại thủ đô Kiev của Ukraine. Thị trưởng Vitali Klitschko cho hay nhà máy bị tập kích nằm tại quận Darnyrsky.

Ít nhất một người thiệt mạng và một số người đã bị thương sau các cuộc tấn công. Ông Klitschko đề nghị những ai từng sơ tán khỏi Kiev đừng vội trở về, do thủ đô Ukraine một lần nữa trở thành mục tiêu tập kích của các lực lượng Nga.

Quân đội Ukraine cùng ngày cho biết, máy bay Nga cất cánh từ Belarus đã phóng tên lửa về phía thành phố Lviv, gần biên giới Ba Lan. Lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ được 4 tên lửa hành trình của Nga.

"Rạng sáng 16/4, máy bay Su-35 của quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực Lviv. Lực lượng tên lửa phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân miền Tây Ukraine đã tiêu diệt 4 tên lửa hành trình được phóng bởi máy bay chiến đấu của Nga cất cánh từ sân bay Baranovichi (Belarus)", Bộ Tư lệnh Không quân miền Tây Ukraine tuyên bố.

Trong khi đó, pháo kích tại tỉnh Kharkov ở phía đông Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng và 18 người bị thương, theo thông báo hôm nay từ tỉnh trưởng. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cảnh báo rằng, quân đội Nga và lực lượng ly khai miền đông Ukraine đang tập trung gần Slobozhansky, đặt mục tiêu phong tỏa hành lang phía nam thành phố Kharkov. Khoảng 22 nhóm tiểu đoàn chiến thuật của quân đội Nga đang tập trung gần Izyum trong cùng khu vực, mỗi đơn vị chiến thuật gồm khoảng 1.000 lính.

Mỹ tuyên bố, không gì có thể ngăn cản Mỹ "trang bị vũ khí cho Ukraine"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với CNN rằng Mỹ sẽ tiếp tục đổ vũ khí vào Ukraine, bất chấp việc Nga đã cảnh báo về “hậu quả”.

Price nói với CNN rằng "không gì có thể ngăn cản" chính phủ Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Nga đã gửi một công điện ngoại giao tới Washington cảnh báo về "những hậu quả khó lường" nếu Washington tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 17/4: Nga dội tên lửa xuống Kiev, Lviv, Kharkiv hứng pháo kích dữ dội  - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh AP

“Người Nga đã nói một số điều riêng tư, họ cũng đã nói một số chuyện công khai; Không có gì có thể ngăn cản chúng tôi khỏi chiến lược mà chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện”, Price nói với CNN.

Mỹ đã gửi hơn 2,5 tỷ USD vũ khí và các khoản viện trợ quân sự khác cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này hồi tháng Hai. Sau khi chuyển hàng nghìn tên lửa chống tăng và một lượng lớn đạn dược tới đất nước bị xung đột tàn phá, Washington gần đây đã chuyển giao cho Ukraine thêm các loại vũ khí hạng nặng hơn để đối phó với Nga.

Người giàu nhất Ukraine thề xây dựng lại Mariupol

Người đàn ông giàu nhất Ukraine đã cam kết sẽ giúp đất nước xây dựng lại thành phố Mariupol đang bị bao vây và tàn phá - nơi ông đặt 2 nhà máy thép khổng lồ sẽ một lần nữa sẽ cạnh tranh trên toàn cầu.

Tỷ phú Ukraine Rinat Akhmetov, 55 tuổi được cho là đã phải chứng kiến đế chế kinh doanh của mình tan tành sau 8 năm xung đột ở miền đông Ukraine nhưng vẫn kiên quyết, chắc chắn rằng quân đội Ukraine sẽ bảo vệ được thành phố cảng trên Biển Azov vốn được cho là đã bị san phẳng sau 7 tuần pháo kích.

“Đối với cá nhân tôi, Mariupol đã và sẽ luôn là thành phố của Ukraine. Tham vọng của tôi là trở lại Mariupol và thực hiện các kế hoạch (sản xuất mới) của chúng tôi để thép do Mariupol sản xuất có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu như trước đây”, vị tỷ phú 55 tuổi tuyên bố.

"Chúng ta sẽ xây lại toàn bộ Ukraine", ông Akhmetov nhấn mạnh thêm, đồng thời bác bỏ thông tin ông từng tham gia âm mưu lật đổ Tổng thống Volodymyr Zelensky vào năm ngoái.

Theo tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của Akhmetov năm 2013 đạt 15,4 tỷ USD và hiện ở mức 3,9 tỷ đô la.

Zelensky: Ukraine mất khoảng 3.000 quân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/4 cho biết, lực lượng vũ trang quốc gia đã mất khoảng 2.500 - 3.000 người sau 52 ngày xung đột với Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 17/4: Nga dội tên lửa xuống Kiev, Lviv, Kharkiv hứng pháo kích dữ dội  - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh CNN

Trong khi đó, ông cáo buộc phía Nga thiệt hại nặng hơn, mất khoảng 20.000 quân.

Tuy nhiên, tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra bản cập nhật chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine mới nhất từ ngày 24/2 đến ngày 16/4.

Theo đó, Nga đã phá hủy 133 máy bay chiến đấu Ukraine, 458 thiết bị bay không người lái, 2.246 xe tăng và thiết giáp, 252 hệ thống phóng roket, 981 pháo và súng cối, cùng 2.146 xe quân sự chuyên dụng.

Ông cũng khẳng định, phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine cách thành phố Izyum 15 km về phía nam.

Tên lửa và pháo binh Nga đã oanh kích thêm 811 mục tiêu quân sự ở Ukraine, trong đó có 43 mục tiêu giữ vai trò chỉ huy, 8 mục tiêu hậu cần nhiên liệu và 760 mục tiêu tập trung nhân sự đối phương.

Tướng Konashenkov tuyên bố, 16 mục tiêu hạ tầng quân sự Ukraine, bao gồm những cơ sở tập trung nhiều thiết bị tác chiến và kho vũ khí, bị quân đội Nga phá hủy bằng tên lửa có độ chính xác cao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem