Chiến sự Nga-Ukraine: Ông Zelensky bất ngờ ra điều kiện đàm phán với TT Putin

Phương Đăng (theo Newsweek) Thứ bảy, ngày 07/05/2022 16:07 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể tiến hành cho đến khi quân đội Nga rút lui vào lãnh thổ các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk, Newsweek cho biết.
Bình luận 0

Điều kiện đàm phán

Chiến sự Nga-Ukraine: Ông Zelensky bất ngờ ra điều kiện đàm phán với TT Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh AP

Tổng thống Zelensky đã phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến do Chatham House của Anh tài trợ vào thứ Sáu 6/5. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine nói với những người tham dự rằng, Ukraine có một tương lai tươi sáng và sẽ giành lại các vùng lãnh thổ đã rơi vào tay các lực lượng Nga.

“Tôi được người dân Ukraine bầu làm Tổng thống Ukraine, không phải là Tổng thống của một nước Ukraine thu nhỏ nào đó. Đây là một điểm rất quan trọng, và tôi muốn một số thỏa thuận về các cuộc đàm phán để ngăn chặn các vụ giết người", ông Zelensky nhấn mạnh.

"Chúng tôi có thể sử dụng các kênh ngoại giao để giành lại lãnh thổ của mình", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm. Đồng thời, ông nhắc lại mong muốn thiết lập lại biên giới của Ukraine trước xung đột với Nga và tái định cư những người Ukraine hiện đang di tản.

"Họ (Nga) phải lùi lại ngoài đường liên lạc, và họ nên rút quân. Trong tình huống đó, chúng tôi sẽ có thể bắt đầu thảo luận mọi thứ một cách bình thường. Tôi nhận ra rằng, mặc dù thực tế là họ đã phá hủy tất cả các cây cầu của chúng tôi, nhưng tôi cho rằng, không phải tất cả các cây cầu đã bị phá hủy - nói theo nghĩa bóng như vậy", ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine cũng lên án việc Nga tàn phá thành phố cảng Mariupol, nhấn mạnh các cuộc đàm phán sẽ không tiến triển "nếu họ giết hại những người có thể được trao đổi" với tư cách là tù nhân chiến tranh.

"Nếu Nga giết hại họ, tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể có bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào sau đó", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang ngày thứ 72. Trong khi Nga đang ra sức tăng cường các cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát miền đông và nam Ukraine, các lực lượng Ukraine vẫn đang gồng mình kháng cự.

Tổng thống Zelensky nói mọi công trình tại Mariupol "bị phá hủy hoàn toàn", chỉ sót lại nhà máy gang thép Azovstal ở phía đông nam.

"Thành phố đã bị tàn phá, không còn công trình nào cả. Tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn", Tổng thống Zelensky nói về tình hình ở Mariupol.

Nhà máy gang thép Azovstal ở ngoại ô Mariupol được xem là pháo đài phòng thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine bên trong thành phố. Khoảng 200 thường dân được cho là đang trú ẩn trong hầm ngầm bên dưới nhà máy.

Lực lượng Nga được cho là đang tích cực chuẩn bị để tổ chức duyệt binh trên đường phố Mariupol, nơi họ đã đồng loạt thay đổi biển báo giao thông và dựng một bức tượng người phụ nữ Ukraine cầm cờ Liên Xô tại nơi Ukraine gọi là quảng trường Chiến binh Giải phóng còn Nga cùng phe ly khai gọi là quảng trường Komsomol Lenin.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Nga Andrey Turchak thông báo "Nga sẽ hiện diện vĩnh viễn" tại Kherson, miền nam Ukraine và "không có chuyện quay lại như thời trước". Ông Turchak khẳng định dân Kherson sẽ quyết định trạng thái của tỉnh này, đồng thời nói Nga sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề tại địa phương.

Đại tướng Shoigu: Phương Tây đang "nhồi nhét vũ khí cho Ukraine"

Trong khi viễn cảnh về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn đang mù mịt, phương Tây vẫn tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht vừa xác nhận nước này sẽ chuyển cho Ukraine 7 tổ hợp lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Số lựu pháo PzH 2000 này sẽ được lấy từ kho niêm cất của quân đội Đức để bảo dưỡng trước khi chuyển cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cáo buộc, phương Tây đang "nhồi nhét vũ khí cho Ukraine".

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố quân đội nước này đang tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine nhằm ngăn chặn dòng vũ khí phương Tây đổ vào nước này.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ giấu tên cho hay các cuộc không kích của Nga vào hệ thống nhà ga, đường sắt ở Lviv, thành phố miền tây Ukraine, không gây "tác động đáng kể" đến nỗ lực tiếp tế vũ khí cho các lực lượng Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem