Nga không kích dữ dội trên mọi mặt trận, Ukraine cáo buộc Nga muốn "xóa Severodonetsk khỏi mặt đất"

V.N (Theo Guardian, CNN) Thứ tư, ngày 25/05/2022 19:34 PM (GMT+7)
Nga đã tăng cường các vụ tấn công tên lửa khắp Ukraine, đặc biệt là miền đông và đông nam, đánh trúng nhà máy sản xuất động cơ máy bay và các trung tâm liên lạc của quân đội Ukraine. Trong khi đó phía Ukraine cáo buộc Nga đã bắn trúng các khu dân cư của nước này khiến người dân không kịp sơ tán.
Bình luận 0

Nga lần 2  đánh trúng nhà máy sản xuất động cơ máy bay

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã phá hủy các xưởng sản xuất của công ty sản xuất động cơ máy bay và trực thăng Motor Sich ở Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine bằng tên lửa mặt đất và tên lửa không trung chính xác tầm xa.

Motor Sich là nhà máy sản xuất sản xuất động cơ máy bay cho không quân Ukraine, bao gồm cả động cơ máy bay không người lái. Hôm 26/4, tên lửa Nga cũng đã bắn trúng một nhà máy của Motor Sich. Nhà máy này  sản xuất động cơ cho Bayraktar TB2 - một phương tiện bay chiến đấu không người lái có độ bền lâu, ở độ cao trung bình, có khả năng thực hiện các hoạt động bay tự động hoặc điều khiển từ xa.

Nga không kích dữ dội trên mọi mặt trận, Ukraine cáo buộc Nga muốn "xóa Severodonetsk khỏi mặt đất" - Ảnh 1.

Quân đội Nga tuyên bố đã tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine.

Ngoài ra, tên lửa Nga cũng bắn trúng 3 sở chỉ huy của Ukraine, trong đó có sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới 14, một trung tâm liên lạc, một trung tâm kỹ thuật radio của quân đội Ukraine. 

Trung tâm hậu cần của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, 2 căn cứ tiếp liệu, 2 trạm radar phòng không và 16 khu vực tập trung nhân lực thiết bị của các lực lượng vũ trang của Ukraine cũng bị đánh trúng. 

Ở vùng Mykolaiv, lực lượng phòng không Nga bắn rơi một trực thăng Mi-8

Ukraine cáo buộc Nga bắn vào các khu dân cư

Theo các quan chức Ukraine, ngày 25/5 Nga đã bắn tên lửa vào các vùng Dnipropetrovsk ở miền trung và Zaporizhzhia ở đông nam gây thiệt hại nặng nề cho phía Ukraine. 

Hội đồng vùng Zaporizhzhia cho biết, Nga đã bắn 4 quả tên lửa hành trình vào vùng này, trong đó một quả đã bị phòng không Ukraine bắn rơi. Ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, 62 tòa nhà ở các khu dân cư bị thiệt hại.  

Tại Dnipropetrovsk, còi không kích vang lên suốt đêm. Sáng sớm nay Nga đã bắn 3 quả tên lửa xống vùng này, đánh trúng một khu công nghiệp. 

Đại diện chính quyền dân sự - quân sự  vùng Kherson - Zaporizhzhia do Nga thành lập đã bày tỏ mong muốn sáp nhập vùng này với Nga: “Vùng Zaporozhzhia, sau khi được giải phóng hoàn toàn khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, sẽ đặt mục tiêu trở thành một phần của Nga”.

Ông “khẳng định chỉ có thể có một tương lai cho Vùng Zaporozhzhia: “Nó phải là một phần của Nga, nên trở thành một thực thể cấu thành chính thức của Liên bang Nga. Chúng tôi không cần vùng xám, chúng tôi không cần Cộng hòa nhân dân Zaporozhye. Chúng tôi muốn là một phần của Nga như vẫn thế hàng trăm năm”. 

Dân cư của Vùng Zaporozhzhia hoàn toàn là người Nga, vì vậy sẽ mất vài tháng để thích nghi hoàn toàn. Ngày càng có nhiều người tích cực ủng hộ việc quan hệ hợp tác với Nga -  ông Rogov cho biết. 

'Họ chỉ đơn giản là xóa Sievierodonetsk khỏi mặt đất'

Quân đội Nga đang tiến quân ở miền đông Ukraine và tấn công các thành phố quan trọng, đặc biệt là thành phố công nghiệp Severodonetsk, AFP đưa tin.

Sergiy Gaidai, thống đốc khu vực phía đông Lugansk, cho biết Severodonetsk đang bị tấn công bởi các cuộc không kích, rocket, pháo và súng cối trong nỗ lực củng cố quyền kiểm soát tỉnh này và tiến sâu hơn vào Ukraine.

“Tình hình rất khó khăn và ngày càng trở nên tồi tệ hơn,” Gaidai nói. Ông gọi đây là “một cuộc tấn công toàn diện theo mọi hướng”.

“Quân đội Nga đã quyết định tiêu diệt hoàn toàn Severodonetsk. Họ chỉ đơn giản là đang xóa Sievierodonetsk khỏi mặt đất, ”ông nói.

Gaidai cho biết hàng nghìn quân đã được cử đến để đánh chiếm khu vực Lugansk, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc bắn phá vào Severodonetsk quá dữ dội nên đã quá muộn để 15.000 thường dân của nó rời đi.

Tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rõ rằng Nga đang theo đuổi một cuộc chiến lâu dài.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời thị trưởng thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk, ông Oleksandr Honcharenko cho biết, tên lửa Nga đã bắn trúng một khu dân cư ở Kramatorsk, phá hủy hoặc làm thiệt hại một số tòa nhà dân cư nhưng không gây thương vong.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem