Nóng: Ukraine phản công thành công ở mặt trận 'Bakhmut thứ 2'

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ năm, ngày 06/04/2023 07:02 AM (GMT+7)
Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công thành công gần thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk - nơi được mệnh danh là "Bakhmut thứ 2" vì giao tranh ác liệt.
Bình luận 0

Cuộc phản công của Ukraine ở mặt trận Avdiivka

Ukraine tuyên bố phản công thành công ở 'Bakhmut thứ 2' - Ảnh 1.

Chiến trường Avdiivka được mệnh danh là "Bakhmut thứ 2" vì tính khốc liệt tương tự trong các cuộc giao tranh giữa quân Nga và Ukraine ở đây.

Theo Pravda, báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine của ISW có đoạn: "Các lực lượng Ukraine có khả năng đã tiến hành một cuộc phản công ở phía đông bắc thành phố Avdiivka. Đoạn video định vị địa lý được công bố vào ngày 2/4 cho thấy các lực lượng Ukraine có khả năng đã chiếm lại các vị trí phía tây bắc Novoselivka (cách Avdiivka 17km về phía đông bắc) và tiến gần đến thành phố này".

Đồng thời, các chuyên gia ISW cho biết, hiện không rõ liệu các lực lượng Ukraine có còn giữ các vị trí này hay họ đã tiến hành một hoạt động do thám và sau đó rời khỏi khu vực.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, quân phòng thủ của Kiev đã tấn công 11 cụm nhân lực và 3 cứ điểm chỉ huy của Nga trong ngày qua, cũng như đẩy lùi hơn 60 đợt tấn công của Nga.

Trên mặt trận Avdiivka và Mariinka, quân Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công trong và xung quanh Novokalynove, Sieverne, Pervomaiske và Marinka ở Donetsk nhưng không thành công. Đồng thời, những người lính Nga đã pháo kích các khu định cư Novokalynove, Avdiivka, Vodiane, Pervomaiske, Krasnohorivka, Heorhiivka và Marinka.

Tổng thư ký NATO cảnh báo Trung Quốc

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư ngày 5/4 đã kêu gọi Trung Quốc không cung cấp hỗ trợ quân sự sát thương cho Nga, cảnh báo rằng động thái này sẽ là một "sai lầm lịch sử" của Bắc Kinh.

European Pravda cho biết,ông Jens Stoltenberg đã gửi cảnh báo trên đến Trung Quốc khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels sau cuộc họp cấp bộ trưởng NATO.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đã từ chối lên án hành động gây hấn của Nga ở Ukraine và hỗ trợ nền kinh tế Nga, đồng thời hợp tác trong lĩnh vực quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với Moscow.

“Các đồng minh đã cảnh báo rõ ràng rằng bất kỳ sự cung cấp viện trợ vũ khí sát thương nào của Trung Quốc cho Nga sẽ là một sai lầm lịch sử với những hệ lụy sâu sắc”, người đứng đầu NATO nhấn mạnh. 

Tổng thư ký NATO sau đó cũng làm rõ rằng cho đến nay, sự thật là liên minh chưa nhận thấy bất cứ sự hỗ trợ sát thương nào của Trung Quốc đã được cung cấp cho Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem