Phó thủ tướng Ukraine kêu gọi người dân ở Donbass rời đi 'khi còn cơ hội'

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 08/04/2023 19:16 PM (GMT+7)
Thường dân Ukraine đã được yêu cầu "rời đi" trong bối cảnh các lực lượng Nga bắt đầu tập trung ồ ạt ở phía đông để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn.
Bình luận 0
Phó thủ tướng Ukraine kêu gọi người dân rời đi 'khi còn cơ hội' - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna kêu gọi dân thường sơ tán (Ảnh: Getty)

Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk kêu gọi người dân ở các tỉnh Donetsk và Luhansk (Donbass), cũng như một phần của khu vực Kharkov, chạy trốn "khi họ vẫn còn cơ hội". Bà nhắc lại cảnh báo của mình rằng Ukraine sẽ "không thể giúp đỡ" nếu Nga tấn công.

Bà Vereshchuk cho biết các nhà chức trách địa phương đang cố gắng tổ chức sơ tán. Phát biểu trên kênh Telegram, bà nói: "Việc đó phải được thực hiện ngay bây giờ để tránh nguy cơ thiệt hại về người".

"Khi ấy, chúng tôi cũng không thể giúp đỡ", bà nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine lặp lại lời cảnh báo của bà trong bối cảnh một số lượng lớn pháo binh của điện Kremlin đang "tập hợp lại và tiến hành trinh sát" chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở Donbass.

Khoảng 24.000 binh sĩ được cho là đã trốn khỏi Kiev - nhưng hiện đang tái trang bị vũ khí ở Belarus và miền tây nước Nga. Các chuyên gia tin rằng họ sẽ cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass.

Nhưng các chiến lược gia quân sự cho biết cuộc tấn công của Nga sẽ không diễn ra dễ dàng. Tracey German, tại Đại học King's College London, giải thích: "Đây là một lãnh thổ rộng lớn và tôi nghĩ chúng ta không nên đánh giá thấp sự phức tạp về địa lý của khu vực này".

Mục tiêu lớn tiếp theo của Nga có thể là Slovyansk, thành phố có 125.000 dân. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết nếu Ukraine có thể giữ vững Slovyansk, chiến dịch của Nga "có thể sẽ thất bại". 

Tuy nhiên, lực lượng Nga đã bắn phá các thành phố xa hơn về phía đông. Và họ vẫn đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol.

Các lực lượng Nga cũng tiếp tục nã pháo vào Kharkov ở đông bắc Ukraine. Nhưng các lực lượng Ukraine cho biết họ đã lấy lại Osokorivka ở phía nam.

Trong bối cảnh ấy, NATO cam kết hỗ trợ nhiều hơn, đồng thời cảnh báo chiến sự có thể kéo dài nhiều năm. Tổng thư ký Jens Stoltenberg kêu gọi các đồng minh cố gắng rút ngắn cuộc xung đột bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông nói: "Chừng nào chiến sự còn tiếp diễn, sẽ có nguy cơ leo thang bên ngoài Ukraine. Đó là điều mà NATO cần phải giải quyết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem