Nhà Trắng sắp trao tin vui cho Ukraine, khiến quân Nga 'ngồi trên đống lửa'

Phương Đăng (theo Pravda/CNN) Thứ sáu, ngày 19/05/2023 20:44 PM (GMT+7)
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden được cho là đã bí mật thông báo cho các đồng minh châu Âu rằng, Mỹ sẽ cho phép họ chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine trong khi các nước G7 được cho là sẽ siết thêm lệnh trừng phạt Nga.
Bình luận 0
Nhà Trắng sắp trao tin vui cho Ukraine, khiến quân Nga 'ngồi trên đống lửa' - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ là khí tài Ukraine đang cực kỳ khao khát để tiến hành chiến dịch phản công chống lại Nga. Ảnh IT

Theo CNN, dưới sức ép ngày càng lớn từ các đồng minh và Ukraine khi Nga gia tăng các cuộc không kích vào Ukraine, Nhà Trắng đã sẵn sàng đưa ra quyết định liên quan đến việc chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev.

Đã có một nỗ lực đa chiều của các nước châu Âu, các nhà nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ và đặc biệt là giới lãnh đạo Ukraine để chính quyền Biden đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu tối tân cho Ukraine khi nước này đang chuẩn bị tiến hành cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nhằm đánh lui quân Nga. Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm một số nước châu Âu để kêu gọi tăng cường viện trợ cho Ukraine, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-16.

Tuy nhiên, theo CNN, các quan chức Nhà Trắng hiện chưa nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ bất kỳ đồng minh nào về việc chuyển giao F-16 cho Ukraine.

CNN lưu ý rằng các đối tác sở hữu máy bay chiến đấu F-16 phải nhận được sự cho phép của Mỹ để gửi chúng đến nước thứ 3 vì F-16 có công nghệ nhạy cảm.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ không phản đối việc các nước thứ 3 chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Ukraine. Sau cuộc họp vào ngày 17/5 bên lề hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Châu Âu tại Reykjavík, Thủ tướng Anh và Hà Lan đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập một "liên minh máy bay chiến đấu" quốc tế để tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết, các nước G7 có thể công bố thêm các lệnh trừng phạt cứng rắn nhắm vào ngành năng lượng và xuất khẩu của Nga trong cuộc họp thượng đỉnh tại Nhật Bản tuần này.

Các biện pháp mới sẽ được các lãnh đạo G7 đưa ra trong cuộc họp ngày 19-21/5, nhằm vào hoạt động lách trừng phạt liên quan đến nước thứ 3. Họ cũng sẽ tìm cách giảm sản xuất năng lượng của Nga trong tương lai và kiềm chế hoạt động thương mại hỗ trợ quân đội Nga.

Phương Tây đang ra sức tìm cách thức mới để siết lệnh trừng phạt lên Nga. Họ đã hạn chế xuất khẩu, siết visa và áp trần giá dầu. Việc này đang gây sức ép lên Nga để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem