Chiến thắng pháp lý quan trọng ở Pennsylvania báo hiệu Trump có thể tái đắc cử?

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 13/11/2020 14:00 PM (GMT+7)
Một thẩm phán ở Pennsylvania đã đưa ra phán quyết ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump khi kết luận rằng các lá phiếu được nhận sau 20h của Ngày bầu cử (3/11) vốn đã được để riêng ra sẽ không được tính.
Bình luận 0
Chiến thắng pháp lý quan trọng ở Pennsylvania báo hiệu Trump có thể tái đắc cử?
 - Ảnh 1.

Tổng thống Trump

Theo Pjmedia, thẩm phán của Tòa phúc thẩm ở bang Pennsylvania cũng xác định rằng, Kathy Boockvar, thư ký Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, thiếu "thẩm quyền theo luật định" để thay đổi luật bầu cử vài ngày trước cuộc bầu cử.

Tuần trước, Thẩm phán Tòa án Tối cao Samuel Alito đã ra lệnh cho các quan chức bầu cử của Pennsylvania tách biệt những lá phiếu đến sau 20h vào Ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, toà phúc thẩm Pennsylvania cũng ra phán quyết cấm các hạt trong bang tính những lá phiếu cuối cùng nhận qua thư của những cử tri không cung cấp căn cước trước thời hạn ngày 2/11.

Trong phán quyết dài hai trang, một thẩm phán của Tòa án Khối thịnh vượng chung Pennsylvania đã bác bỏ quyết định của chính quyền là cho cử tri thêm thời gian, sau cuộc bầu cử, để đáp ứng yêu cầu về căn cước.

Mặc dù luật tiểu bang chỉ yêu cầu cử tri đi bỏ phiếu lần đầu xuất trình giấy tờ tùy thân tại các phòng phiếu, nhưng tất cả các cử tri đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện phải được xác thực danh tính trước ngày 9/11.

Hai ngày trước Ngày bầu cử, bà Kathy Boockvar - Thư ký bang Pennsylvania, và là một đảng viên Đảng Dân chủ đã đẩy ngày đó lùi lại 3 ngày. Theo phán quyết của toà ngày 12/11, bà Boockvar không có thẩm quyền để làm điều đó.

Các quan chức tiểu bang chưa trả lời yêu cầu bình luận về việc họ có ý định kháng cáo hay không. .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem