Chủ tịch Đà Nẵng dự báo tình hình tham nhũng thời gian tới "có thể diễn biến phức tạp"

Đình Thiên Thứ hai, ngày 11/07/2022 17:15 PM (GMT+7)
Chủ tịch Đà Nẵng dự báo tình hình tham nhũng thời gian tới "có thể diễn biến phức tạp". Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà để trục lợi, "tham nhũng vặt" có thể diễn ra ở một số địa phương.
Bình luận 0

Ngày 11/7, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo "Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022" trình Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ khai mạc vào ngày mai (12/7).

Trong báo cáo này có nhiều thông tin rất đáng chú ý. Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, qua công tác tự kiểm tra chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, qua công tác khiếu nại tố cáo cũng chưa phát hiện vụ việc tham nhũng. Tuy nhiên qua công tác điều tra, truy tố, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 2 vụ án và khởi tố 5 bị can.

Chủ tịch Đà Nẵng dự báo tình hình tham nhũng thời gian đến "có thể diễn biến phức tạp" - Ảnh 1.

Chủ tịch Đà Nẵng (đứng) dự báo tình hình tham nhũng thời gian đến "có thể diễn biến phức tạp". Ảnh: Đình Thiên

Liên quan đến vụ án của ông Đàm Quang Hưng, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cơ quan Công an Đà Nẵng phát hiện số tiền tham nhũng 500 triệu đồng và đã thu hồi được 300 triệu đồng.

Đánh giá về tình hình hình tham nhũng, người đứng đầu chính quyền TP.Đà Nẵng cho rằng, việc phát hiện và xử lý nghiêm một số vụ án liên quan đến tham nhũng đã có tác dụng răn đe và hạn chế tham nhũng. Nhìn chung, tham nhũng được kiểm soát.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới có thể diễn biến phức tạp. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà để trục lợi, "tham nhũng vặt" trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có thể diễn ra ở một số địa phương, đơn vị.

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cần phải có biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh hành vi tiêu cực tham nhũng như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, quản lý dự án vốn ngân sách, thậm chí cả công tác tổ chức cán bộ...






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem