Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói gì về dự án nhiệt điện đốt than trên địa bàn

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 16/08/2021 09:10 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng khẳng định, dự án nhiệt điện than không phải là ưu tiên. Nhà đầu tư phải đảm bảo đúng các điều kiện, đặc biệt về môi trường mới được thực hiện.
Bình luận 0

Ngày 16/8, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị xác nhận, dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 do Công ty điện lực quốc tế Thái Lan (EGATI) đầu tư đã khởi công xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật vào ngày 22/11/2019 nhưng chưa triển khai thi công xây dựng công trình.

Nhà đầu tư đã cam kết, sẽ bắt đầu thi công xây dựng nhà máy vào tháng 9/2021. Vận hành thương mại tổ máy 1 vào năm 2025, tổ máy 2 vào năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói gì về dự án nhiệt điện đốt than trên địa bàn - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan bấm nút khởi công nhà máy nhiệt điện trên 55.000 tỷ đồng vào ngày 22/11/2019. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Thủ tướng đã đồng ý để Quảng Trị phát triển trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung. Và tỉnh  đang cố gắng biến giấc mơ đó trở thành hiện thực với nhiều dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, điện khí.

Đến tháng 7/2021, tại tỉnh Quảng Trị có 84 dự án điện gió, trong đó có 31 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch, 53 dự án đã trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung quy hoạch. Ngoài 2 dự điện gió đã đi vào vận hành, hiện có 25 dự án điện gió phần lớn ở huyện miền núi Hướng Hóa đang nỗ lực thi công, phấn đấu đi vào hoạt động trước 1/11/2021.

Theo ông Hưng, các dự án điện gió trên địa bàn đang được tỉnh thực hiện đúng, đảm bảo các quy định. Việc phát triển các dự án điện gió là chủ trương đúng, mang lại lợi ích kinh tế, an sinh xã hội cho người dân.

Ông Hưng khẳng định, các dự án điện gió ít tác động đến môi trường.

Ông Hưng ví dụ, 1MW điện gió mang lại cho ngân sách tỉnh từ 600-800 triệu đồng/năm nhưng chỉ sử dụng 0,65 ha đất (trong đó 0,35 ha sử dụng vĩnh viễn, còn 0,3 ha sử dụng tạm thời). Trong khi đó, 1MW thuỷ điện cần sử dụng trên 10ha đất; với 1MW điện mặt trời cũng chiếm diện tích khá lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói gì về dự án nhiệt điện đốt than trên địa bàn - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, nhiệt điện đốt than không phải là ưu tiên của tỉnh. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 13/8/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh chú trọng phát triển các dự án năng lượng để tạo động lực lớn phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quan điểm nhất quán của tỉnh là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Với dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 được triển khai ở huyện Hải Lăng, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị khẳng định, dự án này không phải là ưu tiên. Nếu xem xét nhà đầu tư đảm bảo quy định, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường thì mới cho phép thực hiện.

Được biết, dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư theo hình thức BOT từ tháng 8/2013.

Đây là một trong 30 dự án lớn của tỉnh Quảng Trị được chọn khởi công xây dựng trong năm 2019. Nhà máy nhiệt điện đốt than này gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.320 MW, tổng mức đầu tư khoảng 55.093 tỷ đồng, sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem