Chùa Biện Sơn có người quản lý mới sau vụ "tà dâm nơi cửa Phật"

PV Thứ tư, ngày 20/07/2022 10:27 AM (GMT+7)
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã phân công công tác phật sự, cử người quản lý điều hành tại Chùa Biện Sơn thay cho tu sĩ Thích Minh Pháp sau vụ việc "tà dâm nơi cửa Phật" đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh.
Bình luận 0

Chùa Biện Sơn có trụ trì mới

Sau loạt bài "Tà dâm nơi cửa Phật" tại chùa Biện Sơn, tu sĩ Thích Minh Pháp đã nhận kỷ luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định cách tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tu sĩ Thích Minh Pháp, Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc.

Chùa Biện Sơn có trụ trì mới sau vụ "tà dâm nơi của phật" - Ảnh 1.

Chùa Biện Sơn nơi xảy ra sự việc theo điều tra của Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Dân Việt.

Giao Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc thi hành kỷ luật đối với tu sĩ Thích Minh Pháp. Đồng thời tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Biện Sơn, biệt chúng sám hối (lễ Phật sám hối, không được tiếp xúc với mọi người) trong 6 tháng.

Theo thông tin mới nhất Dân Việt nhận được, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã phân công công tác phật sự tại huyện Yên Lạc sau vụ việc "tà dâm nơi cửa Phật". 

Cụ thể, Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc giao quyền Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc cho Thượng tọa Thích Nguyên Đạo điều hành công tác Phật sự tại huyện Yên Lạc đến khi có chỉ đạo mới của Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Thượng tọa Thích Nguyên Đạo hiện đang là Ủy viên Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và đang giữ chức vụ Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Yên Lạc.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc giao Thượng tọa Thích Nguyên Đạo thay cho Thượng tọa Thích Minh Pháp tiếp tục điều hành mọi hoạt động tại chùa Biện Sơn để duy trì hết khóa "an cư kết hạ" năm 2022.


Những hình ảnh về tà dâm xảy ra tại Chùa Biện Sơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem