Chưa xử lý dứt điểm việc tập kết rác gần Trường mầm non Hồng Tiến ở quận Long Biên

Phi Long Thứ hai, ngày 12/12/2022 14:33 PM (GMT+7)
Ngay sau khi Dân Việt có bài phản ánh "Hàng chục phụ huynh học sinh tố bị điểm tập kết rác thải bủa vây Trường mầm non Hồng Tiến", cơ quan chức năng đã di chuyển bãi tập kết rác đi nhưng các phụ huynh học sinh cho rằng việc xử lý vẫn chưa dứt điểm.
Bình luận 0

Điểm tập kết rác  cạnh Trường mầm non Hồng Tiến đã được di chuyển nhưng vẫn còn gần trường học.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, ngay sau khi Báo Dân Việt có bài phản ánh ngày 26/11, UBND quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với UBND phường Bồ Đề di chuyển điểm tập kết rác tại Trường mầm non Hồng Tiến đi nơi khác.

Điểm tập kết rác đã di chuyển khỏi Trường mần non Hồng Tiến nhưng chưa dứt điểm - Ảnh 2.

Điểm tập kết rác thải đã được di chuyển nhưng vẫn còn gần Trường mầm non Hồng Tiến. Ảnh: Phi Long

Còn ông Lưu Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết: "Sau khi có phản ánh, UBND phường đã nhận được chỉ đạo của UBND quận, làm việc với đơn vị xử lý rác thải theo hợp đồng với UBND quận. Hiện đã di chuyển điểm tập kết ra chỗ khác và đang chuẩn bị văn bản báo cáo lại UBND quận và các đơn vị liên quan".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc điểm tập kết rác đã di chuyển đi nhưng các phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến cho rằng chưa dứt điểm, vẫn còn gần trường, ảnh hưởng tới trẻ nhỏ.  ông Lưu Ngọc Tiến cho biết: "Chắc là sẽ đưa hẳn đi nơi khác, tạm thời là có phương án như thế".

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện điểm tập kết rác thải cạnh Trường mầm non Hồng Tiến đúng là đã được các cơ quan chức năng di chuyển khỏi điểm cũ cách đó một đoạn. 

"Mặc dù UBND phường đã có chỉ đạo di dời ra cách đó là một điểm đối diện nhưng các xe rác và khu vực tập kết vẫn chưa chuyển hẳn đi. Đặc biệt là điểm tập kết mới tuy đã xa hơn nhưng vẫn có mùi hướng vào Trường mầm non Hồng Tiến, chưa được xử lý dứt điểm hết mùi rác", chị N.T.T, phụ huynh học sinh trường mần non Hồng Tiến nói.

Cũng theo chị N.T.T, khu vực này cũng còn gần trường, vào giờ cao điểm khi các phụ huynh đi đón trẻ con và đưa trẻ đi học cũng là lúc xe rác thu gom sẽ xảy ra tắc đường. Phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến mong muốn UBND phường Bồ Đề sớm xử lý triệt để, đưa điểm tập kết rác tới một điểm khác xa hơn, để các cháu học sinh mầm non có môi tường học tập trong lành.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, bức xúc vì điểm tập kết rác thải sinh hoạt ngay sát vách nhà ăn, hàng chục phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội đã kéo lên UBND phường đề nghị chuyển bãi tập kết rác đi nơi khác.

Đơn của hàng chục phụ huynh học sinh Trường mầm non Hồng Tiến gửi tới Báo Dân Việt phản ánh, thời gian gần đây đã xuất hiện điểm tập kết rác thải sinh hoạt ngay sát vách của trường. Điểm tập kết rác này do Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm phụ trách, họ vận chuyển rác sinh hoạt về, khi gom đủ lên xe mới vận chuyển đi.


Điểm tập kết rác đã di chuyển khỏi Trường mần non Hồng Tiến nhưng chưa dứt điểm - Ảnh 4.

Điểm tập kết rác cũ vẫn còn các bảng, biển quây ,chưa di chuyển hẳn đi. Ảnh: Phi Long

Quá bức xúc với điểm tập kết rác và lo lắng cho sức khoẻ của con em mình, hàng chục phụ huynh học sinh Trường mầm non Hoàng Tiến không chỉ gửi đơn mà còn nhiều lần trực tiếp có ý kiến với Ban Giám hiệu nhà trường.

Ngoài ra, các phụ huynh học sinh còn lên UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên để trực tiếp kiến nghị lãnh đạo phường có giải pháp, tìm bãi tập kết rác ở nơi khác, tránh ảnh hưởng tới học tập của trẻ nhỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem