Chứng khoán châu Âu giao dịch ở mức cao nhất trong 5 tuần sau các dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Mỹ

25/07/2023 18:37 GMT+7
Thị trường chứng khoán châu Âu ghi nhận tăng điểm vào thứ Ba 25/7, dẫn đầu là cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ và hàng xa xỉ như LVMH và Richemont.
Chứng khoán châu Âu giao dịch ở mức cao nhất trong 5 tuần sau các dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Mỹ - Ảnh 1.

Biểu đồ DAX của chỉ số giá cổ phiếu Đức được mô tả tại sàn giao dịch chứng khoán ở Frankfurt, Đức, ngày 7 tháng 7 năm 2023. REUTERS/Staff

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu (.STOXX) tăng 0,2% sau khi thị trường chứng khoán châu Á phục hồi, nhờ các động thái kích thích nhằm gia tăng sự phát triển nền kinh tế của Trung Quốc.

Công cụ khai thác (.SXPP) đã tăng 3,4%, dẫn đầu mức tăng ở châu Âu khi giá kim loại tăng, với hy vọng sẽ cải thiện được nhu cầu từ quốc gia tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc.

Các cổ phiếu xa xỉ như LVMH (LVMH.PA) và Richemont (CFR.S) , vốn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, đã tăng khoảng 1% mỗi cổ phiếu.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu, khi nhà đầu tư chờ đợi các quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào cuối tuần này, với khả năng cả 2 sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản mỗi bên.

Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch đều đặt cược rằng đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed trong chu kỳ này, nhưng họ lại cảm thấy kém tin tưởng về triển vọng lãi suất của khu vực đồng euro.

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, kinh doanh của Đức ghi nhận yếu đi trong tháng 7, đây là tháng suy yếu thứ ba liên tiếp của nền kinh tế nước này. "Chúng tôi dự đoán nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ suy thoái trong năm nay", các chiến lược gia của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia viết trong một ghi chú.

Chứng khoán châu Âu đang giao dịch ở mức cao nhất trong 5 tuần do các dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Mỹ và hy vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất. Thông tin này đã bù đắp cho những lo ngại khi mùa thu nhập cũng như nền kinh tế khu vực đồng euro đang tăng trưởng chậm lại.

Các nhà phân tích dự kiến lợi nhuận Quý II tại các công ty STOXX 600 sẽ giảm 9,2%, theo ước tính của Refintiv IBES, tệ hơn so với dự báo giảm 4,1% vào đầu quý hai.

Unilever (ULVR.L) tăng 5,1% sau khi gã khổng lồ tiêu dùng này báo cáo mức tăng trưởng doanh số bán hàng cơ bản hàng quý tốt hơn mong đợi, sau khi hãng này tăng giá để bù đắp cho việc chi phí gia tăng.

Cổ phiếu Adidas (ADSGn.DE) đã tăng 4,9% khi gã khổng lồ đồ thể thao dự báo khoản lỗ hoạt động sẽ nhỏ hơn trong năm nay, nhờ doanh số bán giày Yeezy tăng mạnh bất ngờ sau sự cố hủy bỏ hợp tác với rapper Ye.

Nhà cung cấp phần mềm Pháp Dassault Systemes (DAST.PA) giảm 4,2% sau khi các nhà phân tích cho biết các mục tiêu cả năm "khó" đạt được sau khi báo cáo doanh thu Quý II cho thấy chỉ tăng 5% so với cùng kỳ.

N.Hải
Cùng chuyên mục