Chứng khoán Mỹ hôm nay: Dow Jones mất đà tăng khi tình hình dịch Covid-19 nhiều bất ổn

18/06/2020 08:00 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đã giảm nhẹ, kết thúc chuỗi tăng 4 ngày liên tiếp trong phiên giao dịch 17/6 khi các ca nhiễm Covid-19 mới tăng vọt.
Chứng khoán Mỹ hôm nay: Dow Jones mất đà tăng khi tình hình dịch Covid-19 nhiều bất ổn - Ảnh 1.

Dow Jones, S&P 500 mất đà tăng khi tình hình dịch Covid-19 nhiều bất ổn

Dow Jones bốc hơi 170,37 điểm, tương đương 0,7%, xuống mức 26.119,61 điểm. S & P 500 giảm 0,4% xuống 3.113,49 điểm. Cả hai chỉ số chính giảm nhẹ kết thúc chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp trên thị trường chứng khoán Mỹ. Riêng Nasdaq Composite ngược dòng tăng 0,15% lên 9.910,53 điểm nhờ mức tăng của các cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu các hãng hàng không, du thuyền, bán lẻ…, những doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc mở cửa trở lại nền kinh tế đã giảm trong phiên giao dịch 17/6 khi xuất hiện thêm những dấu hiệu ảm đạm về dịch Covid-19. Cổ phiếu United và Delta Airlines giảm hơn 1,8% trong khi American Airlines giảm 0,3%. Cổ phiếu hãng du thuyền Carnival, Norway Cruise Line và Royal Caribbean đều trượt hơn 6%. Cổ phiếu hãng bán lẻ Nordstrom giảm 5,5% và Gap mất 5,4%.

Trong cùng ngày, Bắc Kinh đã hủy một số chuyến bay nội địa khi số ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch ở chợ buôn lớn nhất miền Bắc Xinfadi tiếp tục gia tăng. Nhiều báo cáo cho biết thành phố thủ đô Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các trường học do quan ngại về làn sóng bùng phát thứ hai.

Tại Mỹ, tính đến nay, số ca nhiễm Covid-19 đã vượt quá 2,1 triệu trường hợp. Các tiểu bang như Arizona và Texas báo cáo mức tăng đột biến các ca nhập viện liên quan đến Covid-19 sau khi chính quyền các bang nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế.

Chỉ riêng các cổ phiếu công nghệ ngược đà tăng vào phiên giao dịch 17/6 trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Alphabet tăng 0,4%. Cổ phiếu Amazon và Netflix tăng lần lượt 1% và 2,7%. Cổ phiếu Apple đã tăng 0,9% lên mức cao nhất mọi thời đại trước khi giảm nhẹ vào cuối phiên giao dịch. 

Trong cùng ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã điều trần trước các thành viên Hạ viện Mỹ, trong đó cảnh báo về sự bất ổn trong phục hồi kinh tế và nguy cơ các doanh nghiệp nhỏ đối diện nhiều khó khăn hậu đại dịch.

Trong phiên giao dịch trước đó trên thị trường chứng khoán Mỹ, cả 3 chỉ số chính đã tăng mạnh khi chính phủ công bố doanh số bán lẻ tăng kỷ lục 17,7% trong tháng 5.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục